+Aa-
    Zalo

    4 VĐV bóng rổ Nhật Bản bị cấm thi đấu 1 năm vì bê bối mua dâm khi dự ASIAD 18

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Nhật Bản Yuko Mitsuya cho biết, 4 VĐV bóng rổ liên quan tới vụ mua dâm ở ASIAD 2018 sẽ không được tham dự các giải đấu chính thức trong 1 năm.

    Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Nhật Bản Yuko Mitsuya cho biết, 4 VĐV bóng rổ liên quan tới vụ mua dâm ở ASIAD 2018 sẽ không được tham dự các giải đấu chính thức trong 1 năm.

    Liên đoàn Bóng rổ Nhật Bản (JBA) vừa chính thức đưa ra hình thức xử phạt với 4 tuyển thủ bóng rổ Nhật Bản có liên quan tới vụ mua dâm khi đang thi đấu ở ASIAD 2018.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Nhật Bản cùng các VĐV cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: Getty

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Nhật Bản Yuko Mitsuya đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, đồng thời thông báo đưa ra án phạt cấm thi đấu 1 năm đối với 4 vận động viên (VĐV) trên ở tất cả các giải chính thức vì "gây nguy hại cho danh dự và uy tín của thể thao Nhật Bản". Trong khoảng thời gian bị cấm thi đấu, 4 tuyển thủ trên vẫn được phép luyện tập.

    "Lệnh cấm kéo dài một năm là rất quan trọng đối với các VĐV, nhưng tôi vẫn muốn cho họ cơ hội sửa sai. Tôi sẽ liên lạc với đơn vị của 4 VĐV để bàn thêm về tương lai của họ, sau khi lệnh cấm kết thúc” - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Nhật Bản cho hay.

    Trước đó, Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) ngày 20/8 đã thông qua quyết định trục xuất 4 thành viên thuộc đội tuyển bóng rổ khỏi Á vận hội 18 vì lối sinh hoạt không đúng mực ở khu trung tâm Block M, Indonesia.

    Theo đó, 4 vận động viên Takuya Hasimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi và Takuma Sato đã rời bỏ nơi tập kết để đến một khu phố đèn đỏ tại Indonesia. Thậm chí, cả 4 người vẫn còn mặc đồng phục đội tuyển Nhật Bản và qua đêm tại quán bar mà không về khách sạn nghỉ ngơi cùng toàn đội.

    Sau khi có thông tin về việc thậm chí các cầu thủ này đã trả tiền để thỏa mãn nhu cầu “ân ái”, Trưởng đoàn thể thao Nhật Bản tại ASIAD 18, ông Yasuhiro Yamashita tuyên bố 4 VĐV kể trên không còn cơ hội tranh tài ở Á vận hội 18.

    4 VĐV nói trên đã phải tự trả tiền máy bay về Nhật Bản, cúi đầu xin lỗi khán giả ngay khi có mặt tại sân bay. Sau khi 4 VĐV quay trở về Tokyo hồi tuần trước, Sato đã phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi vô cùng xin lỗi vì những hành động bất cẩn của chúng tôi đã không chỉ khiến cho người hâm mộ bóng rổ mà cả toàn thể người dân Nhật Bản phải chịu sự ô nhục”.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/4-vdv-bong-ro-nhat-ban-bi-cam-thi-dau-1-nam-vi-be-boi-mua-dam-khi-du-asiad-18-a242229.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan