Người đàn ông bị chủ quán cà phê kích dục cùng phi công trẻ đánh cướp


Thứ 3, 20/11/2018 | 01:33


Cùng sự kiện

Cãi nhau với vợ, ông T. đến quán cà phê kích dục "giải tỏa" để rồi trở thành đối tượng đánh cướp của bà chủ quán cùng nhân tình trẻ.

Cãi nhau với vợ, ông T. đến quán cà phê kích dục "giải tỏa" để rồi trở thành đối tượng đánh cướp của bà chủ quán cùng nhân tình trẻ.

Ngày 19/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tạm giữ Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) và Nguyễn Phương Đại (37 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) để điều tra cùng về hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 2h sáng ngày 1/11, Công an huyện Long Hồ nhận tin báo có vụ đánh nhau tại quán cà phê do Tuyết làm chủ (ở ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ).

Bà Tuyết khi bị bắt giữ - Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng đến hiện trường và phát hiện ông T.M.T. (hành nghề xe ôm; 41 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị đánh rách mí mắt. Ông này trình báo bị người trong quán cà phê đánh, cướp ví có 13,5 chỉ vàng (24K) và 7,5 triệu đồng.

Lúc này, quán cà phê đã đóng cửa, không còn ai ở hiện trường.

Theo trình bày của ông T., do cãi nhau với vợ, ông T. lấy xe chạy đến Vĩnh Long và ghé vào quán cà phê của bà Tuyết. Một nữ tiếp viên gạ kích dục với giá 200.000 đồng. Ông này đồng ý và trả tiền trước.

Đại, người trực tiếp đánh nạn nhân cướp ví tiền - Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Một lúc sau, ông T. quay ra thì bị nữ tiếp viên kéo lại, giật ví tiền vì cho rằng chưa trả 200.000 đồng.

Hai người đang giằng co thì ông Minh bị một thanh niên trong quán cầm gậy đánh rách mí mắt, cướp đi số tài sản mà ông T. vừa bán lúa và tích góp nhiều năm khi chạy xe ôm.

Sau khi đánh nạn nhân và cướp tài sản, Tuyết bỏ trốn và bị bắt vào tối 15/11 tại xã Long An, huyện Long Hồ. Riêng Đại, người đánh ông T., đã ra công an đầu thú vào ngày hôm sau khi gây án.

Quán cà phê do Tuyết làm chủ, nhiều lần bị xử phạt về hành vi kích dục - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Bà Tuyết khai nhận, do bản thân không nghề nghiệp ổn định nên tìm đến địa điểm trên thuê đất mở quán và cho nhân viên kích dục cho khách khi có yêu cầu. Những khi thiếu tiếp viên, Tuyết trực tiếp phục vụ khách.

Trong thời gian hoạt động, Tuyết quen với Đại và hai người chung sống như vợ chồng. Cả hai thường xuyên giở trò móc túi, cướp tài sản của khách, theo công an.

Hôm xảy ra sự việc, Tuyết và Đại bàn nhau dàn cảnh cướp tài sản của ông Minh rồi đóng quán bỏ trốn. Số tài sản cướp được, cả hai mang đi bán mua một xe máy và tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt giữ.

Theo Công an huyện Long Hồ, đây là quán cà phê nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Công an huyện Long Hồ đã kiểm tra, bắt quả tang nhân viên quán 2 lần kích dục cho khách và bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-bi-chu-quan-ca-phe-kich-duc-cung-phi-cong-tre-danh-cuop-a251898.html