+Aa-
    Zalo

    Anh ruột vẫn trốn truy nã, em trai 16 tuổi lĩnh 3 năm tù vì tội giết người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vì trả nợ thù cũ, nam thiếu niên 16 tuổi lãnh án 3 năm tù về tội giết người. Trong khi đó, người anh trai vẫn đang bỏ trốn và bị lực lượng công an ráo riết truy nã.

    Vì trả nợ thù cũ, nam thiếu niên 16 tuổi lãnh án 3 năm tù về tội giết người. Trong khi đó, người anh trai vẫn đang bỏ trốn và bị lực lượng công an ráo riết truy nã.

    Ngày 2/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường (SN 2002, trú tại khối 9, phường Quang Trung, TP.Vinh) về tội Giết người.

    Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 24/12/2017, Nguyễn Hải Mạnh Cường đi chơi cùng nhóm thanh niên tại rạp chiếu phim 12/9 thì gặp anh Phạm Phúc Mạnh (SN 2000), trú tại TP.Vinh đi cùng nhóm thanh niên khác.

    Lúc này, giữa 2 nhóm bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm chế được bản thân, Mạnh đi đến dùng gậy đánh vào đầu của Cường rồi lên xe bỏ đi.

    Nam thiếu niên 16 tuổi lãnh 3 năm tù vì tội giết người. Ảnh: Người Đưa Tin

    Đến khoảng 22h ngày 19/1/2018, Nguyễn Hải Mạnh Hùng- anh trai của Cường điều khiển xe ô tô chở Cường, cùng một số thanh niên khác đi ăn tối.

    Khi đi trên đường Quang Trung, thuộc khối 9, phường Quang Trung, Cường phát hiện Mạnh cùng nhóm thanh niên đang ngồi ở quán nước trên vỉa hè đường Quang Trung. nên nảy sinh ý định trả thù.

    Nghĩ là làm, Cường hỏi 2 người đi trên xe có mang theo dao không. Họ trả lời có. Ngay sau đó, Hùng điều khiển xe đi trên vỉa hè cách nhóm Mạnh 15m, rồi bật đèn pha vào vị trí của nhóm Mạnh đang ngồi.

    Cường nói Hùng lái xe đâm vào Mạnh. Thấy Hùng chần chừ, Cường từ hàng ghế sau của ô tô rướn người lên phía trước định giằng lấy vô lăng. Hùng gạt tay Cường ra rồi nhấn ga, lao thẳng xe về phía nhóm Mạnh đang ngồi. Xe ô tô đâm trúng Dương Xuân H. (SN 1996, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh) khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường gây thương tích 63%. 

    Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Mạnh Cường. Riêng, Nguyễn Hải Mạnh Hùng sau khi gây án đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can và tách vụ án khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

    Tại phiên tòa hôm nay, người thân bị hại đã đứng dậy xin giảm án cho bị cáo. Về phần dân sự, hai bên gia đình thỏa thuận đền bù 150 triệu đồng.

    Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường 3 năm tù về tội Giết người.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-ruot-van-tron-truy-na-em-trai-16-tuoi-linh-3-nam-tu-vi-toi-giet-nguoi-a249911.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan