+Aa-
    Zalo

    Bác đơn kiến nghị của luật sư, công an Thái Nguyên tiếp tục tạm giam 4 tháng tài xế container

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do tính chất vụ án phức tạp, Công an Thái Nguyên đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế container đâm ô tô Innova đi lùi trên cao tốc khiến 4 người tử vong.

    Do tính chất vụ án phức tạp, Công an Thái Nguyên đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế container đâm ô tô Innova đi lùi trên cao tốc khiến 4 người tử vong.

    Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã có văn bản gửi luật sư Giang Hồng Thanh thuộc Văn phòng luật sư Giang Thanh về đề nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng - tài xế xe container được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam được cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Cụ thể, Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã ra Lệnh tạm giam 4 tháng (tính từ ngày 13/12) đối với Lê Ngọc Hoàng (quê Thái Bình) trong vụ ôtô container tông Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong. Quyết định trên căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án của VKSND cùng cấp.

    TAND tỉnh Thái Nguyên, nơi xét xử vụ án xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong. Ảnh: Zing.vn

    Công an thị xã Phổ Yên cho rằng, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ Luật tố tụng Hình sự.

    Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

    Ngoài bị can Hoàng, Ngô Văn Sơn (lái xe Innova) cũng được áp dụng biện pháp tố tụng tương tự.

    Trước đó, ngày 12/12, trao đổi với Lao Động, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng cho biết, ngày 10/12, ông đã có đơn kiến nghị gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

    Cụ thể, tài xế Lê Ngọc Hoàng bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999. Hiện nay, nam tài xế đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

    Tài xế container tiếp tục bị tạm giam 4 tháng. Ảnh: Lao Động

    Theo đơn kiến nghị, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, việc tạm giam tài xế Lê Ngọc Hoàng là không cần thiết, bởi lẽ tài xế Hoàng là người có các điều kiện sau: Có nơi cư trú ổn định, lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; là lao động chính trong gia đình, trước khi bị bắt đang phải nuôi hai con nhỏ và bố mẹ già; không có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có dấu hiệu phạm tội; được TAND tỉnh Thái Nguyên đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

    Cũng liên quan đến vụ việc, trả lời trên Tri Thức Trực Tuyến, chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế Hoàng) nói rằng sau khi nhận được thông báo trên, bản thân chị cảm thấy bức xúc và sẽ cùng luật sư tìm cách giải quyết.

    "Sau gần 2 năm bị tạm cách ly, chồng tôi tiếp tục bị tạm giam thêm 4 tháng, không biết sự việc sẽ ra sao", người phụ nữ chia sẻ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-don-kien-nghi-cua-luat-su-cong-an-thai-nguyen-tiep-tuc-tam-giam-4-thang-tai-xe-container-a256502.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan