+Aa-
    Zalo

    Bắt nhóm giang hồ chém người, đập phá tài sản để đòi tiền tại Ninh Thuận

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng huyện Thuận Nam đã khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12.

    Cơ quan chức năng huyện Thuận Nam đã khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12.

     Đối tượng Trần Nguyễn Nhật Hùng. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 2/5, ông Châu Thanh Hải- Bí thư Huyện ủy Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, cơ quan chức năng huyện này đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12 (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam).

    Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã xác định được 18 đối tượng tham gia vào vụ đập phá tài sản và hành hung nhiều công nhân của nhà máy, trong đó có anh Nguyễn Trung Trực (lái xe của nhà thầu cung cấp bê tông cho dự án) bị chém với thương tật 13%.

    Các cơ quan chức năng của huyện đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can.

    Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ nói trên là Trần Nguyễn Nhật Hùng (SN 1987, ngụ phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) và một người tên Tuấn (thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

    Cả hai đối tượng đều có tiền án, tiền sự và là bạn tù của nhau trước đây tại trại giam Sông Cái. Sau khi ra tù, Hùng và Tuấn không chịu hoàn lương mà tiếp tục tụ tập đàn em, thành lập băng nhóm xã hội đen chuyên gây rối, đòi tiền bảo kê từ các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty Thành Vinh.

    Trước đó, vào hồi 15h ngày 19/04/2020 tại cổng dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thuận Nam 12 (tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), một nhóm côn đồ đi 02 xe ô tô (01 xe 04 chỗ và 01 xe 07 chỗ) mang theo hung khí, vừa xuống xe đã lao vào đâm chém các cán bộ công nhân của dự án tại trạm nghỉ ở cổng khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

    Trong đó, anh Nguyễn Trung Trực bị chém gây thương tích 13%. Ngoài ra nhóm côn đồ trên còn lao vào trong công trường cầm hung khí tấn công và hủy hoại nhiều tài sản, thiết bị của công ty. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát.

    Nắm được thông tin về vụ việc, Đại tá Phạm Huyền Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã lập tức yêu cầu Phòng Cảnh sát Điều tra Hình sự tỉnh Ninh Thuận tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng sử dụng hung khí hành hung công nhân viên dự án.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nhom-giang-ho-chem-nguoi-dap-pha-tai-san-de-doi-tien-tai-ninh-thuan-a321795.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan