+Aa-
    Zalo

    Bắt ổ nhóm buôn ma túy, luôn "găm" súng trong người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để phòng thân và thị uy người khác, nam thanh niên tên Lâm luôn "thủ" súng bên người, đối tượng sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi.

    Để phòng thân và thị uy người khác, Lâm luôn "thủ" súng bên người, đối tượng sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi.

    Báo An ninh thủ đô đưa tin, Công an quận Thủ Đức thông tin, vừa triệt phá 1 ổ nhóm buôn bán ma túy đá trên địa bàn, đồng thời thu giữ tang vật là 2 khẩu súng ngắn

    Qua theo dõi, 11h30 trưa 21/3 trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Thủ Đức đã phục kích, bắt giữ đối tượng Đỗ Trường Giang (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức) đang đi giao ma túy ở đường số 49, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Khám xét trong người và nơi ở của Giang sau đó, Công an thu giữ hơn 32 gr ma túy đá. 

    Qua truy xét, Công an bắt giữ đàn anh của Giang là Nguyễn Đại Lâm (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận Thủ Đức) và 7 đối tượng có liên quan đến đường dây này. Đáng nói, khám xét nhà Giang ở đường số 46, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Công an thu giữ thêm lượng lớn ma túy đá, 2 khẩu súng ngắn và hàng chục viên đạn.

    Các đối tượng chính bị bắt giữ - Ảnh: báo An ninh thủ đô

    Thông tin thêm về vụ việc này, TTXVN đưa tin, qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Lâm là kẻ cầm đầu tổ chức đường dây từ tháng 6/2016 đến nay. Lâm sử dụng em họ là Giang và đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận Thủ Đức) làm tay chân giao hàng. 

    Ma túy được Lâm mua một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quận Bình Thạnh mang về chia nhỏ rồi giao cho hai đàn em đi giao cho các đại lý cấp dưới. Lâm ít khi ra mặt mà thường chỉ ở phòng trọ, luôn thủ bên mình 2 khẩu súng ngắn nạp sẵn đạn để phòng thân và thị uy với các ổ nhóm khác khi cần. 

    Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

    Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

    c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

    d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

    a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-o-nhom-buon-ma-tuy-luon-gam-sung-trong-nguoi-a185004.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan