+Aa-
    Zalo

    Bé trai 11 tuổi suýt phải cắt chân vì bị kéo đâm trúng khi đang chơi với em

    (ĐS&PL) - Bác sĩ cho biết chân bị thiếu tưới máu và sưng rất nhiều, nếu không can thiệp kịp thời thì bệnh nhi có thể phải đoạn chi.

    Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa can thiệp kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị kéo đâm tổn thương động mạch khoeo chân trái, tránh bị đoạn chi. Cụ thể, VietNamNet dẫn lời bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bệnh nhi là em A.V.L (nam, 11 tuổi).

    Qua khai thác bệnh sử được biết, tai nạn xảy ra khi bệnh nhi đang chơi với em trai 5 tuổi. Người em vô tình dùng kéo sắc nhọn đâm vào bắp chân trái của bệnh nhi gây vết thương chảy máu. Gia đình đã đưa bệnh nhi vào bệnh viện địa phương, cắt lọc khâu vết thương.

    Sau 4 ngày, nhận thấy chân của bệnh nhi không giảm sưng, đau nhức, gia đình chuyển em lên bệnh viện tỉnh, cắt bớt chỉ vết thương, băng ép. Sau đó, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

    Lúc này, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, vết thương vùng khoeo trái 2cmx1cm vùng má ngoài, đầu ngón chân tái phù, ấm. Siêu âm ghi nhận túi phình động tĩnh mạch khoeo chân trái. Kết quả chụp CT mạch máu cản quang cho thấy bệnh nhi bị hẹp đoạn cuối động mạch khoeo và tắc đoạn cuối tĩnh mạch kheo tại vị trí túi phình.

    be trai 11 tuoi suyt phai cat chan vi bi keo dam trung khi dang choi voi em
    Hình ảnh túi phình mạch máu lớn, gây cản trở tưới máu chi. Ảnh: VTV News

    Theo chia sẻ của bác sĩ Tiến, vết thương do kéo gây rách da, rách cơ và động mạch, đứt tĩnh mạch. Máu từ động mạch rỉ ra, trào ra mô xung quanh tạo thành cục máu đông, thông giữa động và tĩnh mạch, tạo thành túi phình.

    Túi phình nguy hiểm vì gây cản trở khi máu theo động mạch đi xuống nuôi chi. Ngược lại, máu theo tĩnh mạch đi lên cũng khó khăn. Vì vậy, chân bị thiếu tưới máu và sưng rất nhiều, nếu không can thiệp kịp thời thì trẻ có thể phải đoạn chi.

    Trước tình hình này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở rộng vết thương, bóc tách cơ, bộc lộ tìm hệ thống mạch máu vùng bị tổn thương. Ekip tiến hành khâu nối phục hồi động mạch khoeo, cột tĩnh mạch khoeo.

    VTV News thông tin, sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển khoa Hồi sức ngoại điều trị tích cực với thuốc chống đông phối hợp truyền dung dịch cao phân tử để chống đông, giữ lưu thông mạch máu. Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, chân hết sưng, cử động khá, mạch mu chân và chày sau bắt rõ.

    Nhân trường hợp nói trên, các bác sĩ lưu ý cha mẹ không cho trẻ chơi đồ sắc nhọn dễ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-11-tuoi-suyt-phai-cat-chan-vi-bi-keo-dam-trung-khi-dang-choi-voi-em-a566387.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan