+Aa-
    Zalo

    Bệnh nhân thứ 6 trên thế giới được chữa khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc

    (ĐS&PL) - Mới đây, “bệnh nhân Geneve” đã trở thành người thứ 6 trên thế giới được chữa khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc.

    Theo VTV News, người đàn ông 50 tuổi, sống ở thành phố Geneve, Thụy Sĩ, được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 1990. Giống 5 bệnh nhân đã khỏi HIV sau khi được cấy ghép tế bào gốc của người hiến tặng có đột biến gene CCR5 nhằm điều trị các loại ung thư nghiêm trọng, bệnh nhân Geneve cũng được cấy ghép tế bào gốc để điều trị một dạng bệnh bạch cầu nguy hiểm cách đây gần hai năm.

    Cụ thể, vào năm 2018, bệnh nhân được cấy ghép tế bào gốc để chống lại một dạng bệnh bạch cầu đặc biệt nguy hiểm. Ca cấy ghép đến từ một người hiến tặng không mang đột biến CCR5. Thông tin này được các nhà nghiên cứu Pháp và Thụy Sĩ đưa ra tại cuộc họp báo ở thành phố Brisbane, Australia, nơi diễn ra hội nghị AIDS vừa diễn ra.

    benh nhan thu 6 tren the gioi duoc chua khoi hiv bang phuong phap cay ghep te bao goc
    Ảnh minh họa

    Điều này có nghĩa là virus HIV vẫn có thể xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân. Tuy nhiên, 20 tháng sau khi người đàn ông ngừng điều trị bằng thuốc kháng virus (làm giảm lượng HIV trong máu), các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Geneve không tìm thấy dấu vết của virus trong cơ thể của người đàn ông này.

    Mặc dù không thể loại trừ khả năng virus HIV có thể quay trở lại, các nhà nghiên cứu tin bệnh của ông này sẽ thuyên giảm trong thời gian dài.

    Ông từng dùng thuốc kháng virus cho đến tháng 11/2021, khi các bác sĩ khuyên ông nên ngừng điều trị sau khi ghép tủy xương.

    "Những gì đang xảy ra với tôi thật tuyệt vời, kỳ diệu. Từ bây giờ tôi có thể tập trung vào tương lai", bệnh nhân Geneva chia sẻ.

    Ngoài bệnh nhân Geneva, 5 người trước đó được chữa khỏi HIV gồm các bệnh nhân ở California, New York, Berlin, London và Dusseldorf.

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến cuối năm 2022, có 39 triệu người trên thế giới đang sống chung với HIV và 630.000 người đã chết vì HIV/AIDS, theo Pháp luật Việt Nam.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/benh-nhan-thu-6-tren-the-gioi-duoc-chua-khoi-hiv-bang-phuong-phap-cay-ghep-te-bao-goc-a584096.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho người đàn ông nhiễm HIV

    Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho người đàn ông nhiễm HIV

    Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau khớp háng 2 bên, vận động đi lại khó khăn, kết chụp Xquang cho thấy, người bệnh bị hoại tử toàn bộ chỏm xương đùi 2 bên giai đoạn cuối. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo toàn phần cho người bệnh.