+Aa-
    Zalo

    Bị khởi tố tội giết người vì dùng kiếm chém trọng thương tên trộm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện người lạ đột nhập vào tiệm tạp hóa, người đàn ông 50 tuổi ở Hà Nội dùng kiếm chém nạn nhân nhiều nhát...

    Bực tức vì trước đây thường xuyên bị mất trộm nên thấy người lạ đột nhập vào nhà, người đàn ông 50 tuổi ở Hà Nội lấy thanh kiếm chém nạn nhân nhiều nhát...

    Báo Vnexpress đưa tin, ngày 2/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố ông Lê Minh Phương (50 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

    Theo thông tin ban đầu, trước đó, nửa đêm 23/11, ông Phương phát hiện Tùng (15 tuổi) đột nhập vào tiệm tạp hóa nhà mình.

    Do bực tức vì trước đây thường xuyên bị mất trộm nên ông lấy thanh kiếm có sẵn trong nhà chém Tùng nhiều nhát vào đầu, cánh tay. Khi nạn nhân gục xuống nam chủ nhà mới dừng tay.

    Theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân bị 1 vết thương ở vùng đỉnh đầu dài khoảng 20cm, vỡ xương đỉnh, tụ máu trong não, khuỷu tay có vết thương dài khoảng 10cm, đứt gân cơ, đứt mõm khuỷu tay phải.

    Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân Tùng bị tổn hại sức khỏe 61%.

    Theo báo An ninh Thủ đô, Chỉ huy Đội ĐTTH - CAQ Bắc Từ Liêm nhìn nhận đây là một vụ việc hết sức đáng tiếc. Tùng do thiếu sự giáo dục đã dẫn tới hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Còn Lê Minh Phương, chỉ vì phút nóng giận không kiềm chế được bản thân cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, đã chém Tùng dẫn tới thương tích nặng và sẽ phải trả giá bằng một bản án của pháp luật trong thời gian tới.

    “Thời gian tới đây, CAQ Bắc Từ Liêm sẽ tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền tới từng người dân trên địa bàn tuân thủ với tinh thần thượng tôn pháp luật để không xảy ra những vụ việc tương tự” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-khoi-to-toi-giet-nguoi-vi-dung-kiem-chem-trong-thuong-ten-trom-a211530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan