+Aa-
    Zalo

    Bị tóm gọn, tên trộm xe máy xin hối lộ “hiệp sĩ” 50 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trên đường đưa tên trộm xe máy về trụ sở, đối tượng đòi điện thoại nhờ người thân đem 50 triệu đồng hối lộ các "hiệp sĩ" xin bỏ qua nhưng bất thành.

    Trên đường đưa tên trộm xe máy về trụ sở, đối tượng đòi điện thoại nhờ người thân đem 50 triệu đồng hối lộ các "hiệp sĩ" xin bỏ qua nhưng bất thành.

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 4/7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Viết Hải (31 tuổi, quê quán Nghệ An; tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, lúc 13h20 ngày 3/7, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) cùng đồng đội gồm: Nguyễn Công Nguyên, Trần Phước Lộc, Đoàn Tấn Thông và Nguyễn Minh Tài, tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn thuộc phường Phú Hòa. Các anh nhận được điện thoại báo mất xe nhờ hỗ trợ của anh Nguyễn Xuân Hòa (20 tuổi, ngụ Bình Định, tạm trú: phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một).

    Tên trộm xe máy (áo tím) bị các "hiệp sĩ" bắt gọn - Ảnh: Dân Việt

    Anh Hòa bị mất xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen, BKS 77C1 - 421.63 trong lúc ăn cơm tại công ty.

    Ngay lập tức, anh Hải phân công đồng đội chốt chặn các tuyến đường và tổ chức truy nóng. Đến đoạn đường cao tốc đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Hòa thì các anh phát hiện đối tượng chạy chiếc xe máy của anh Hòa.

    Truy đuổi qua nhiều đường, đến khu Công Nghiệp Đại Đăng, thuộc Phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, các anh mới khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật.

    Liên quan đến vụ việc, báo Người Đưa Tin dẫn lời anh Hải cho biết: "Sau khi khống chế thành công, chúng tôi áp giải đối tượng đến cơ quan chức năng. Trên đường đi, đối tượng liên tục xin anh em cho hắn gọi điện về nhà, nhờ người nhà đem đến cho chúng tôi 50 triệu đồng. Đổi lại, chúng tôi sẽ thả hắn ra. Tuy nhiên, anh em trong đội đều kiên quyết từ chối, áp giải đối tượng, bàn giao cho công an”.

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Viết Hải. Hải không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã tìm cách cấu kết với các đối tượng xấu, lập nhóm trộm cắp xe máy.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-tom-gon-ten-trom-xe-may-xin-hoi-lo-hiep-si-50-trieu-dong-a195185.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan