+Aa-
    Zalo

    Bình Định: Thu hồi 138ha đất rừng cấp sai cho nguyên Bí thư Huyện ủy

    (ĐS&PL) - Theo UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi diện tích 138ha rừng phòng hộ cấp sai cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

    Theo tin tức thời sự trên báo Dân trí, ngày 6/10, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi đất diện tích 138ha rừng phòng hộ cấp sai cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

    binh dinh thu hoi 138ha dat rung cap sai cho nguyen bi thu huyen uy 2
    Khu "đất vàng" ngay trung tâm huyện Vĩnh Thạnh được vợ ông Trần Công Sý, nguyên Chủ tịch UBND huyện thuê trái phép nhưng chưa thu hồi được. Ảnh: Bình Định

    Riêng phần đất đã cấp cho bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ ông Trần Công Sý, nguyên Chủ tịch UBND huyện (thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất) và ông Nguyễn Chí Tranh, cháu ông Nguyễn Đình Kim (thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất), đến nay vẫn chưa thu hồi được do có đơn kiến nghị.

    Sở Tài Nguyên & Môi trường rà soát lại để xem xét và xử lý theo quy định.

    Theo báo VOV, cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận thanh tra việc giao đất, lấn chiếm đất rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện miền núi Vĩnh Thạnh.

    Cụ thể, tại rừng tiểu khu 176A, xã Vĩnh Hòa cũ, nay là xã Vĩnh Hiệp, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho ông Bùi Văn Sum, bà Nguyễn Thị Thử, bà Bùi Thị Ngọc Vân và ông Nguyễn Đình Sơn là không đúng đối tượng theo quy định và có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng diện tích 115ha đất rừng phòng hộ.

    Ông Bùi Văn Sum và bà Bùi Thị Ngọc Vân là con ruột của bà Nguyễn Thị Thử; bà Nguyễn Thị Thử là chị ruột ông Nguyễn Đình Kim; ông Nguyễn Đình Sơn là con ruột ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

    Tại rừng tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng, là cháu gọi ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh là cậu ruột và bà Nguyễn Thị Cúc (vợ ông Nguyễn Văn Dũng) là không đúng đối tượng theo quy định và có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại Nhà nước với diện tích 23,4ha đất rừng phòng hộ.

    Ngoài việc giao đất trái quy định, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại vị trí trên đều không đúng đối tượng và không đúng quy định. Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh phải thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 176A Vĩnh Hiệp và tiểu khu 169 Vĩnh Hảo do giao đất không đúng đối tượng theo quy định; thu hồi các Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến diện tích đất giao không đúng đối tượng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

    Vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh Bình Định đưa vào diện theo dõi, quản lý.

    Vân Anh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-thu-hoi-138ha-dat-rung-cap-sai-cho-nguyen-bi-thu-huyen-uy-a594196.html
    Tư vấn một số vấn đề liên quan đến luật đất đai mới nhất

    Tư vấn một số vấn đề liên quan đến luật đất đai mới nhất

    Luật Đất đai quy định các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng như hạn chế tối đa các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất. Để thực hiện đúng quy định pháp luật, người sử dụng đất có thể dựa trên những thông tin tư vấn về luật đất đai mới nhất, cụ thể:

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tư vấn một số vấn đề liên quan đến luật đất đai mới nhất

    Tư vấn một số vấn đề liên quan đến luật đất đai mới nhất

    Luật Đất đai quy định các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng như hạn chế tối đa các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất. Để thực hiện đúng quy định pháp luật, người sử dụng đất có thể dựa trên những thông tin tư vấn về luật đất đai mới nhất, cụ thể:

     Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ bị kỷ luật do vi phạm quản lý đất đai, xây dựng

    Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ bị kỷ luật do vi phạm quản lý đất đai, xây dựng

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức do vi phạm trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức, gây hậu quả nghiêm trọng.

    Tính thống nhất giữa Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan

    Tính thống nhất giữa Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan

    Sự đồng bộ, thống nhất giữa các lĩnh vực pháp luật quyết định đến hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật nói chung, hoàn thiện pháp luật đất đai nói riêng cần được đặt trong mối quan hệ tổng thể về hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực liên quan nói riêng nhằm đảm bảo sự thống nhất, không mâu thuẫn, chồng chéo.