+Aa-
    Zalo

    Bố tàn ác tra tấn, giam cầm 5 đứa con ruột suốt hơn 10 năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một người đàn ông Nam Phi đã phải hầu tòa vì cáo buộc tra tấn và giam cầm 5 người con ruột suốt hơn 10 năm.

    (ĐSPL) – Một người đàn ông Nam Phi đã phải hầu tòa vì cáo buộc tội tra tấn và giam cầm 5 người con ruột suốt hơn 10 năm.

    Ông bố 36 tuổi đã bị cáo buộc tội tra tấn 5 người con, độ tuổi từ 2 đến 16 tuổi. Thậm chí, y còn dùng các loại dây cáp điện và ngọn đuốc để tra tấn các con.

    Ông bố tàn ác tra tấn 5 đứa con ruột suốt hơn 10 năm
    Phiên tòa xét xử ông bố tàn ác tra tấn 5 đứa con ruột suốt hơn 10 năm.

    Người đàn ông tàn nhẫn này được mô tả là một doanh nhân thành đạt nhưng đã được giấu tên để bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ.

    Trong suốt hơn 10 năm qua, ông bố này chưa bao giờ đưa các con mình đến trường hoặc đưa ra khỏi nhà.

    Không chỉ tra tấn các con, bị cáo còn tấn công vợ mình bằng cách lột trần quần áo của vợ rồi đánh đập.

    Vụ việc kinh hoàng này chỉ được đưa ra ánh sáng vào tuần trước khi đứa con trai 11 tuổi của bị cáo đã trốn ra khỏi nhà và nhờ hàng xóm gọi cảnh sát.

    Ông bố tàn ác tra tấn 5 đứa con ruột suốt hơn 10 năm
    Ngôi nhà nơi 5 đứa trẻ bị bố ruột tra tấn và giam giữ suốt hơn 10 năm.

    Sau đó, cảnh sát đã giải cứu được 4 đứa trẻ còn lại trong khi cậu bé 11 tuổi trốn thoát và được bí mật đưa đến nhà người thân ở một tỉnh lân cận.

    Sau khi lục soát nhà, cảnh sát phát hiện những chiếc dây xích, một số ngọn đuốc, dây thừng và các đĩa DVD khiêu dâm.

    Ông bố tàn ác hiện bị tạm giam và vụ việc này sẽ được cảnh sát điều tra rồi tiếp tục đưa ra xét xử vào tháng tới.

    Hiện, những đứa trẻ đã được chăm sóc ở một nơi an toàn, tách biệt khỏi mẹ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tan-ac-tra-tan-giam-cam-5-dua-con-ruot-suot-hon-10-nam-a34771.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan