+Aa-
    Zalo

    Cà Mau: Kỷ luật Chủ tịch MTTQ xã vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có gia đình

    (ĐS&PL) - Sau khi nội dung đơn tố cáo được xác minh, ông Nguyễn Hoàng Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Biển Bạch Đông đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình ra quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

    Thông tin từ báo Tiền phong, ngày 26/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã có quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Phương (42 tuổi), Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Biển Bạch Đông.

    ubnd xa bien bach dong 5034 6627
    UBND xã Biển Bạch Đông. Ảnh: Báo Tiền phong.

    Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Biển Bạch Đông đối với ông Phương. Lý do thi hành kỷ luật liên quan đến nội dung đơn tố cáo ông Phương đã có hành vi vào nhà trọ (nhà nghỉ ở khu vực) cùng với một người phụ nữ đã có gia đình.

    Cụ thể, theo báo Giao thông đưa tin, tại biên bản của Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, vào khoảng 11h ngày 20/8/2022, ông N.H.A. phát hiện vợ mình là chị C.T.L. cùng ông Phương đang ở cùng nhà nghỉ H.D. (ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ), nên trình báo cơ quan Công an xã Hưng Mỹ.

    Trước đó, ông Phương và chị L. quen biết trong quá trình 2 người học lái xe chung.

    Theo nội dung biên bản cho thấy, vào khoảng 6h30 ngày 20/8/2022, ông Phương chở chị L. xuống Trung tâm Sát hạch thi lái xe. Khi thi xong, chị L. và ông Phương cùng đi ăn và sau đó đi xem lại bài thi đường trường.

    Một lúc sau, chị L. nói mệt, nên đề nghị vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi, sau đó bị phát hiện.

    Trước đó, Huyện ủy Thới Bình có nhận đơn của người dân tố cáo ông Phương vào nhà nghỉ với chị C.T.L.

    Khi nhận được đơn, Huyện ủy Thới Bình đã giao Ủy ban kiểm tra (UBKT) tiến hành các bước xác minh, làm rõ.

    Sau khi UBKT Huyện ủy Thới Bình thành lập Tổ xác minh và có thông báo kết luận đơn tố cáo trên là đúng, nhưng ông Phương không đồng tình với kết quả xác minh của Tổ công tác và có khiếu nại thông báo kết luận của UBKT Huyện ủy Thới Bình, nên vụ việc kéo dài đến nay.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-mau-ky-luat-chu-tich-mttq-xa-vao-nha-tro-voi-nguoi-phu-nu-da-co-gia-dinh-a580465.html
    Tuyên Quang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã có dấu hiệu trục lợi khi làm sổ đỏ

    Tuyên Quang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã có dấu hiệu trục lợi khi làm sổ đỏ

    Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch UBND xã Tam Đa và ông Nguyễn Văn Kết, cán bộ Địa chính xã Tam Đa để phục vụ công tác xác minh những dấu hiệu trục lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương này.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tuyên Quang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã có dấu hiệu trục lợi khi làm sổ đỏ

    Tuyên Quang: Đình chỉ công tác chủ tịch xã có dấu hiệu trục lợi khi làm sổ đỏ

    Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch UBND xã Tam Đa và ông Nguyễn Văn Kết, cán bộ Địa chính xã Tam Đa để phục vụ công tác xác minh những dấu hiệu trục lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương này.