+Aa-
    Zalo

    Dự án “Hắc mộc heo” ĐH Đại Nam lọt Top 6 chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

    ĐS&PL "Trang trại Hắc mộc heo" của nhóm sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đại Nam đã xuất sắc lọt vào Top 6 chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018.

    Vượt qua gần 300 dự án khởi nghiệp trên toàn quốc, dự án "Trang trại Hắc mộc heo" của nhóm sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đại Nam đã xuất sắc lọt vào Top 6 chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018, diễn ra vào ngày 26/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

    Dự án "Trang trại Hắc mộc đen" là một trong 3 dự án (thuộc top 6) đến từ khối trường đại học, cao đẳng, 3 dự án còn lại đều thuộc các công ty, doanh nghiệp lớn; đặc biệt, dự án khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Đại Nam là dự án duy nhất thuộc khối trường đại học, cao đẳng của miền Bắc lọt vào chung kết.

    Dự án "Trang trại Hắc mộc đen" ĐH Đại Nam xuất sắc vào Top 6 chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018.

    Chia sẻ về dự án “Trang trại Hắc mộc heo”, ThS. Nguyễn Thị Thúy - giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đại Nam, cho biết: Đây là dự án kinh doanh khá mới mẻ, phát triển trên mô hình nuôi lợn đen từ quy mô gia đình lên quy mô trang trại. Lợn đen được nuôi bằng cám thảo dược của ông Đậu - loại cám đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. Mục đích của dự án hướng tới là bảo tồn giống lợn đen quý, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và quảng bá sản phẩm rộng ra cả nước.

    "Với những ưu điểm nổi bật như tính mới lạ, độc đáo, tính khả thi cao và vốn đầu tư không quá lớn, dự án "Hắc mộc đen" đã xuất sắc lọt vào Top 6 chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018. Tại vòng chung kết sắp tới, toàn đội sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất để mang vinh dự về cho trường" - ThS Thúy nói.

    Dự án “Trang trại Hắc mộc đen” giành giải nhất cuộc thi “Thanh niên khởi nghiệp – sáng tạo – Đại học Đại Nam 2018”.

    Được biết, trước dự án "Hắc mộc đen", dự án "Trang trại gà gáy con" của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đại Nam cũng đã lọt vào chung kết và dành giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia năm 2016. Đây là cuộc thi thường niên do Báo Diễn đàn doanh nghiệp khởi xướng và tổ chức hằng năm. Cuộc thi nhằm kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh cho thế hệ trẻ cả nước. Thông qua việc lập các dự án khởi sự kinh doanh, tìm hiểu về kinh doanh, các bạn trẻ sẽ đúc rút những kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh. Quan trọng hơn, từ cuộc thi, các dự án sẽ được tư vấn hoàn thiện, kết nối với các nhà đầu tư cho dự án và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp.

    Đặc biệt, để tham gia cuộc thi khởi nghiệp quốc gia, các dự án tham dự phải đạt thành tích top 10 của cuộc thi cấp trường/cụm trường/khu vực. Trước đó, dự án "Hắc mộc heo" đã giành giải nhất cuộc thi "Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo - ĐH Đại Nam 2018".

    Đoàn Dung

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-an-hac-moc-heo-dh-dai-nam-lot-top-6-chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-quoc-gia-2018-a255948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan