Xôn xao... bài thuốc của Bác sĩ người dân tộc Mán giúp hàng nghìn người viêm xoang khỏi bệnh


Thứ 6, 08/12/2017 | 07:16


Sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới 13 đời làm nghề thuốc Nam, bác sĩ Hoàng Sầm (dân tộc Mán, Hoàng Su Phì, Hà Giang) – Chủ tịch Viện y học bản địa Việt Nam đã thành

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới 13 đời làm nghề thuốc Nam, bác sĩ Hoàng Sầm (dân tộc Mán, Hoàng Su Phì, Hà Giang) – Chủ tịch Viện y học bản địa Việt Nam đã thành công với bài thuốc đặc trị viêm xoang giúp cho hàng nghìn người khỏi bệnh.

“Thần y tộc Mán”

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại ĐH Y khoa Bắc Thái (1982) và bác sỹ Y học dân tộc – Đại học Y Hà Nội (1983), bác sĩ Hoàng Sầm luôn nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trở về trực tiếp nghiên cứu khoa học và trở thành giảng viện Đại học y dược Thái Nguyên, bác sĩ Hoàng Sầm được biết đến như một nhà khoa học tài ba với nhiều công trình nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Ngay từ năm thứ 2 đại học, bác sĩ Hoàng Sầm đã có hàng trăm tiêu bản cây thuốc sưu tập từ miền núi phía bắc, trong đó hàng chục cây chưa có tên trong bất kỳ tài liệu nào với những thảo dược quý như: Cây Dong đỏ chữa bệnh mạch vành, cây cóc chữa sạm da, pắc hẽn chữa vẩy nến…

Bác sĩ Hoàng Sầm: Việc điều trị viêm xoang là cần thiết và cấp bách

Chỉ trong 2 năm, được sự hỗ trợ thiết thực về mặt khoa học và nghiên cứu thực nghiệm của GS.TS.BS Hoàng Khải Lập và PGS.TS.DS Phan Văn Các (nhà giáo nhân dân) cùng 1 số nhà khoa học khác, các sản phẩm Đông dược của Viện Y học bản địa Việt Nam do Bác sỹ Hoàng Sầm làm Viện trưởng đã được cộng đồng đón nhận và chứng minh hiệu quả trên thực tế. Đặc biệt trong các lĩnh vực như: Điều trị viêm xoang, bệnh mạch vàng, tiền liệt tuyến, xơ gan, xỏi mật, chữa thoái hóa khớp bằng phương pháp tế bào gốc, kéo dài thời hạn mãn kinh…luôn được coi là thế mạnh của Viện y học bản địa Việt Nam.

Nói về bác sĩ Hoàng Sầm, PGS.TS Phan Văn Các - nguyên Hiệu trưởng trường đại học y dược Thái nguyên chia sẻ: “Bác sĩ Sầm là một trí thức dân tộc thiểu số rất đáng quý, đặc biệt là dám nghĩ, dám làm”.

Bài thuốc chữa xoang hiệu quả trên hàng nghìn người

Cách đây 17 năm, bác sĩ Hoàng Sầm đã nghiên cứu thành công bài thuốc chữa trị viêm xoang hiệu quả với 8 thành phần chính: Hoàng kỳ, Sâm đại hành, Sói rừng, Bạch chỉ, Ké đầu ngựa, Tỏi đen, Bromelain và Immunepath-IP. Sau 17 năm áp dụng chữa trị cho các bệnh nhân đến điều trị viêm xoang tại Viện, bài thuốc đã nổi tiếng khắp cả nước, được đông dảo người dân tìm mua. Đây cũng được coi là phương pháp mới và hiệu quả trên thị trường hiện nay, có tác dụng phục hồi niêm mạc xoang, giải quyết tận gốc viêm xoang tái phát lâu dài và bền vững.

Bromelain chiết xuất từ Dứa - thành phần chính quan trọng của Sumhevi

Chia sẻ về bài thuốc, bác sĩ Hoàng Sầm nói: “Trong điều trị viêm xoang, người bệnh cần đặc biệt chú trọng việc phục hồi niêm mạc xoang, chỉ khi niêm mạc phục hồi được những chức năng cơ bản ban đầu, bệnh viêm xoang mới được coi là khỏi hoàn toàn. Trong bài thuốc của Viện y học bản địa Việt Nam còn được bổ sung 03 thành phần có tác dụng phục hồi niêm mạc xoang rất tốt, đó là: Tỏi đen, Bromelain và immunepath-IP. Ba thành phần này khi kết hợp tạo ra tác động kép, không chỉ có tác dụng phục hồi niêm mạc xoang mà còn tăng sức đề kháng hiệu quả, giúp cơ thể đẩy lùi bệnh tật theo nguyên lý “nhân cường thì tật nhược”.

Là một bệnh nhân đã từng sử dụng bài thuốc của Viện y học bản địa Việt Nam, Chị Vũ Thị Mịch (Thôn Kim Xá, Xã Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, Hải Dương cho biết: “Tôi bị viêm xoang 5 năm nay rồi, tự nhiên thấy hắt hơi liên tục, xong lại ngứa mũi, cứ day mũi, ngứa đau lắm, cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao. Càng trở trời, càng đau mạnh. Khám xong thì đi uống thuốc Tây mới lại uống thuốc lá nhưng không khỏi. Thường xuyên uống thuốc Tây thì thấy cơ thể cũng mệt mỏi. Hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc Tây. Người ta bảo độc hại đấy nhưng mà vẫn cứ uống vì khó chịu lắm. Không thể chịu đựng nổi nên cứ phải uống thôi.

Gần đây, ra hiệu thuốc, người ta có giới thiệu bài thuốc của Viện y học bản địa, uống vào thì thấy không sổ mũi nữa. Bệnh viêm xoang cũng hết luôn. Uống cái này là thảo dược, không hại sức khỏe, không mệt mỏi mà hiệu quả rất tốt”.

Để tìm hiểu thêm về bài thuốc quý này, các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline: 1800.577.715 (miễn cước) để được tư vấn điều trị dứt điểm viêm xoang, viêm mũi cấp và mãn tính.

Viện Y học Bản địa Việt Nam & bác sĩ Hoàng Sầm đã nghiên cứu thành công sản phẩm bảo vệ sức khỏe SumHevi với các thành phần thảo dược quý như: Sâm đại hành, hoàng kỳ, ké đầu ngựa…và đặc biệt là bộ ba thành phần chính: tỏi đen, Bromelain và Immunepath – IP.

Những dược liệu này được khoa học chứng minh giúp phục hồi niêm mạc xoang, rất hiệu quả với căn bệnh viêm xoang, viêm mũi cấp và mãn tính.

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi SUMPHARMA
Địa chỉ: Tầng 11 tháp Tây, tòa nhà Hancrop, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xon-xao-bai-thuoc-cua-bac-si-nguoi-dan-toc-man-giup-hang-nghin-nguoi-viem-xoang-khoi-benh-a212237.html