Quân đội Israel cho biết, ngày 1/6, hai quả rocket đã được phóng từ Syria nhằm vào khu vực Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng nhưng không gây ra thương vong.
Quyết định công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3, bị cho là sẽ làm rung chuyển tình hình Trung Đông.
Syria đã đe dọa sẽ tấn công sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (sân bay quốc tế chính của Israel) để trả đũa các cuộc không kích nhằm vào kho vũ khí của Damascus.
Trong bối cảnh căng thẳng bùng nổ dọc theo biên giới Israel-Syria, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc (LHQ) khẳng định đất nước ông sẽ tái chiếm Cao nguyên Golan.
Thủ tướng nói rằng Israel nói rằng đất nước ông vẫn sẽ hành động ở Syria với quyết tâm chống lại những nỗ lực của Iran nhằm mở mặt trận bổ sung trên Cao nguyên Golan.
Hôm 23/7, Israel lần đầu tiên đưa hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling vào sử dụng nhằm đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka (SS-21) từ lãnh thổ Syria.