+Aa-
    Zalo

    Chân dung tân nữ Phó giáo sư trẻ nhất năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội

    (ĐS&PL) - Trong số 34 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023 của Đại học Bách Khoa Hà Nội, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai là người trẻ nhất.

    Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh ngày 21/12/1987, quê quán Đông Anh, Hà Nội, hiện là giảng viên ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện đang là giảng viên cơ hữu của Đại học Bách khoa Hà Nội.

    Năm 2023, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư ngành Hóa học.

    Trong năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội có 5 Giáo sư và 29 Phó giáo sư được công nhận. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai là nhà giáo trẻ nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2023. Cô Mai có 7 năm công tác tại ngôi trường danh tiếng này.

    Về quá trình công tác:

    Từ 10/2009 đến 12/2012: Nghiên cứu viên, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu, Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam.

    - Từ 01/2016 đến 04/2017: Giảng viên, Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

    - Từ 4/2017 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

    page
    Tân nữ Phó giáo sư trẻ nhất năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội

    Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai tốt nghiệp đại học năm 2009, ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, năm 2011, cô được cấp bằng Thạc sĩ ngành Hóa học và Vật liệu chuyên ngành Vật liệu hữu cơ có cấu trúc nano và độ bền vững, tại Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp. Năm 2016, cô nhận bằng Tiến sĩ ngành Hóa lý và Hóa phân tích, chuyên ngành Bề mặt, tương tác bề mặt và vật liệu chức năng, nơi cấp bằng là Đại học Sorbonne Paris cité, Cộng hòa Pháp.

    Tân Phó giáo sư Nguyễn Thị Tuyết Mai thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Pháp trong công tác chuyên môn. Với Tiếng Anh, cô đã sử dụng ngôn ngữ này để giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam.

    Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai được Hội đồng thi đua khen thưởng Đại học Bách khoa Hà Nội công nhận sáng kiến trong nghiên cứu khoa học năm 2020-2021 và 2021-2022. Năm 2019, cô hướng dẫn sinh viên tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trong nhiều năm, và nhóm sinh viên đã đạt giải nhì cấp Trường.

    Xem Thêm: Lời nhắn của hiệu trưởng cho sinh viên trong buổi học cuối trước khi nghỉ Tết nhận triệu like

    Trong hơn 7 năm là nhà giáo, nữ Phó giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đã hoàn thành đúng hạn 4 đề tài nghiên cứu khoa học với vai trò là chủ nhiệm đề tài (bao gồm 1 đề tài cấp quốc gia – quỹ NAFOSTED, 1 đề tài NCKH cấp cơ sở, 1 đề tài quỹ Nippon Sheet Glass Foundation và 1 đề tài NCKH cấp Bộ GDĐT), cùng các cộng sự công bố 50 công trình khoa học uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có 25 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín; được cấp 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích; xuất bản 1 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; hướng dẫn nghiên cứu đúng chuyên ngành nhiều sinh viên và học viên sau đại học góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo dựa trên nghiên cứu và sáng tạo. Ngoài ra, cô cũng tham gia phản biện các công trình khoa học cho một số tạp chí uy tín trong nước và quốc tế; tham gia viết đề cương của 2 môn học mới thuộc chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ ngành hóa học (Đại học Bách khoa Hà Nội) và tham gia viết sách chuyên khảo phục vụ đào tạo.

    Hoàng Yên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-nu-pho-giao-su-tre-nhat-nam-2023-cua-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-a609758.html
    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    GS.TS Trần Vân Khánh là nữ nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư của ngành Y năm 2023. Điều đặc biệt, GS Trần Vân Khánh có em trai ruột là GS.TS Trần Huy Thịnh đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022, cả 2 vị giáo sư đều đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    Chân dung nữ giáo sư duy nhất ngành Y năm 2023, từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng

    GS.TS Trần Vân Khánh là nữ nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư của ngành Y năm 2023. Điều đặc biệt, GS Trần Vân Khánh có em trai ruột là GS.TS Trần Huy Thịnh đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022, cả 2 vị giáo sư đều đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

    Tân Giáo sư duy nhất của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023 là ai?

    Tân Giáo sư duy nhất của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023 là ai?

    Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 cho 8 thầy, cô giáo. Trong số đó, thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo là nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023.