+Aa-
    Zalo

    Cháy kinh hoàng tại khu công nghiệp ở Bình Dương, khói đen bốc cao ngút trời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ công ty sản xuất yên đệm, mút, túi xách,..trong KCN Mỹ Phước, khói bốc cao ngút trời.

    Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ công ty sản xuất yên đệm, mút, túi xách,..trong KCN Mỹ Phước, khói bốc cao ngút trời.

    Hiện trường vụ cháy tại KCN ở Bình Dương. Ảnh: Người lao động

    Khoảng 14h ngày 4/2, tại một công ty chuyên sản xuất yên đệm, mút, vali, túi xách nằm trong KCN Mỹ Phước (thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

    Cụ thể, Người Lao Động đưa tin, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ công ty. Lửa khói bốc cao ngút trời, nhiều mảng tường và nhà xưởng đổ sập.

    Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ PCCC đã được huy động quân số lớn để khoanh vùng không cho cháy lan sang các công ty khác.

    Tại thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ việc.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng ngày 4/2, trên quốc lộ 1A tránh TP.Vinh (thuộc địa phận xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ cháy ô tô tải mang BKS Lào.

    Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, lửa bốc lên từ phần lốp xe phía sau bên lái rồi cháy lan lên bạt che trên thùng xe.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi phá cửa nhảy xuống. Nhận tin báo, cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã điều một xe cứu hỏa, một xe chỉ huy, cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau 20 phút, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn.

    Được biết, vụ hỏa hoạn khiến ba chiếc lốp sau bên trái chiếc xe bị nổ, cháy hỏng; không có thiệt hại về người.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-kinh-hoang-tai-khu-cong-nghiep-o-binh-duong-khoi-den-boc-cao-ngut-troi-a310321.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan