+Aa-
    Zalo

    Cháy nhà 3 tầng, hàng trăm thiết bị điện đồng loạt nổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Căn nhà ba tầng nằm sâu trong hẻm nhỏ ở Sài Gòn bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến hàng trăm thiết bị điện của hàng chục hộ dân phát nổ.

    Căn nhà ba tầng nằm sâu trong hẻm nhỏ ở Sài Gòn bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến hàng trăm thiết bị điện của hàng chục hộ dân phát nổ.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Tiền phong, khoảng 13h30 ngày 3/3, người dân sống tại hẻm 139, đường Dạ Nam, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh phát hiện mùi khét bốc lên nồng nặc nên chạy ra kiểm tra thì thấy căn nhà nằm sâu trong hẻm đang bốc cháy nghi ngút.

    Nhiều người hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành do căn nhà bị khóa kín, không tiếp cận được hiện trường. Nhiều hộ dân xung quanh nháo nhác di tản giấy tờ, tài sản ra khỏi nhà vì sợ cháy lan.

    Vụ cháy khiến cả khu dân cư náo loạn (Ảnh: báo Tiền phong)

    Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 8 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Lính cứu hỏa phải phá cửa để vào trong tiếp cận hiện trường. Ngọn lửa được dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

    Liên quan đến vụ cháy, báo Tuổi trẻ còn cho biết thêm, thời điểm xảy ra cháy, cả trăm thiết bị điện của hàng chục hộ dân ở khu vực đường Dạ Nam, phường 3 đang hoạt động bỗng dưng phát nổ đồng loạt khiến nhiều người hoảng hốt.

    Một người dân trong khu vực cho biết chị đang coi truyền hình thì tivi phát nổ. Con gái chị đang sử dụng điện thoại trên lầu cũng nổ, tivi hư luôn. Hoảng quá chị cúp cầu dao điện, chạy ra ngoài cầu cứu thì nghe nói nhà cạnh bên cũng bị tình trạng tương tự.

    Trong chiều cùng ngày, Phòng Pháp chế điều tra, xử lý cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp địa phương điều tra làm rõ vụ việc.

    Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.


    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-nha-3-tang-hang-tram-thiet-bi-dien-dong-loat-no-a182848.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan