+Aa-
    Zalo

    Chia sẻ bí quyết sống thọ, cụ bà 102 tuổi gây sốt mạng xã hội

    (ĐS&PL) - Uống hai ly rượu vang mỗi tuần và không ăn tất cả các loại thực phẩm đóng gói là những gì cụ bà 102 tuổi người Mỹ chia sẻ để kéo dài tuổi thọ và sống khỏe hơn.

    Đoạn video được cháu gái quay lại và đăng tải với chú thích: "Bà ơi, bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh là gì?" thu hút rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng và nhận được hàng triệu lượt xem.

    Theo Daily Mail, cụ bà Pearl Taylor (102 tuổi) là người Jamaica đang sống tại Dayton, bang Ohio, Mỹ.

    dspl1

    Cụ bà Pearl Taylor và cháu gái được biết đến nhờ đoạn video gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Tiktok Taygusta

    dspl2

    Dù 102 tuổi nhưng bà vẫn luôn khỏe mạnh, tự nấu ăn. Ảnh: Tiktok Taygusta

    Trong đoạn video, bà Pearl chia sẻ rất nhiều vấn đề, từ việc giữ làn da mịn màng cho đến chế độ ăn kiêng và tập thể dục nghiêm ngặt mà bà áp dụng trong nhiều thập kỷ. Bà tin rằng những thói quen sinh hoạt này góp phần kéo dài tuổi thọ cho mình.

    Bà nhấn mạnh hai điều quan trọng nhất để sống lâu hơn là yêu bản thân và suy nghĩ tích cực. "Tôi thực sự yêu bản thân mình, hãy quan tâm đến chính mình trước. Hiện hầu hết mọi người đều không dành thời gian cho bản thân".

    "Một điều khác cũng quan trọng không kém là phải giữ thái độ tích cực ngay cả khi mọi việc không như ý muốn. Bạn không thể tập trung vào các vấn đề tiêu cực", bà cho biết.

    dspl3

    Bà Pearl Taylor thời trẻ. Ảnh: Tiktok Taygusta

    dspl4

    Bà Pearl chụp ảnh cũng cháu gái từ nhiều năn trước. Ảnh: Tiktok Taygusta

    Chế độ ăn cũng quyết định rất nhiều đến sức khỏe của cụ bà 102 tuổi. Bà không ăn bất cứ thực phẩm chế biến sẵn đóng gói trong suốt nhiều năm qua. Thỉnh thoảng bà cũng ăn thịt để bổ sung dưỡng chất nhưng chế độ ăn uống của bà chủ yếu là các sản phẩm tự nhiên như trái cây, rau quả. 

    Một số món ăn yêu thích của bà là đu đủ và chuối cắt nhỏ, bánh làm từ hạt diêm mạch, hạt lanh và hạt đậu kiểu Jamaica.

    Bà tin rằng việc uống một số loại nước cũng góp phần kéo dài tuổi thọ của bà. Mỗi ngày, bà sẽ uống ít nhất 2 chai nước khoáng 500ml, nước điện giải và một tách cà phê đã khử caffein. Ngoài ra, bà cũng thường uống một số loại nước ép từ rau củ quả như lô hội, cần tây, cải xoăn, gừng, rau mùi tây. 

    Bà cũng bổ sung thêm thực phẩm chức năng để tăng cường năng lượng, như tảo xoắn hữu cơ, bột củ cải đường, enzym tiêu hóa và men vi sinh. Nhờ dùng men vi sinh, bà có hệ tiêu hóa rất tốt, không bao giờ ợ hơi, đau bụng hay gặp vấn đề gì về tiêu hóa.

    Bà rất nghiêm khắc về việc nạp thực phẩm vào cơ thể, nhưng vẫn cho phép bản thân thả lỏng bằng cách uống 2 ly rượu vang đỏ một tuần. Việc làm này giúp cải thiện sức khỏe của bà đáng kể.

    Ngoài việc ăn uống lành mạnh, bà cũng duy trì các hoạt động thể dục thể thao. Bà rèn luyện bằng cách đi bộ đi mua sắm và tự tập các bài tập thể dục tại nhà.

    Bà thực hiện bài tập ở nhà rất đơn giản, chỉ cần giơ hai chân lên và giữ nguyên trong 5 giây. Thực hiện động tác đó 10 lần trên mỗi chân. Bà tập thiền thở sâu mỗi ngày cũng giúp bà thư giãn và thoát khỏi những cơn đau xương khớp tuổi già.

    Trong đoạn video, khi được cháu gái hỏi về bí quyết để có làn da đẹp 'không tì vết', bà tiết lộ rằng đó chính là thói quen ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, việc bổ sung dầu ô liu và muối Epsom cũng giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh mịn màng. 

    Là người có nhiều kinh nghiệm sống, bà Pearl vẫn thích học hỏi những điều mới lạ. Bà luôn theo dõi tin tức thế giới hàng ngày và nghiên cứu về những quốc gia mà bà chưa từng đến.

    Trước đó, theo NY Post, cụ bà Olive Edwards 109 tuổi đã tiết lộ bí quyết sống thọ của mình là uống nhiều nước và chơi thể thao đến năm 80 tuổi.

    chia se bi quyet song tho cu ba 102 tuoi gay sot mang xa hoi

    Cụ bà Olive Edwards bên chiếc bánh sinh nhật mừng 109 tuổi. Ảnh: Viện Dưỡng lão Birchlands

    Bà Edwards sinh năm 1914, là giáo viên nghỉ hưu, đang sống tại Nhà chăm sóc Birchlands ở Haxby, North Yorkshire.

    Khi được hỏi về bí quyết để sống lâu và giữ một cơ thể khỏe mạnh, Edwards cho biết bà uống rất nhiều nước bởi đây là thức uống đơn giản, tốt cho sức khỏe. Bà thường ăn đủ ba bữa mỗi ngày, đặc biệt thích món cá hồi và măng tây.

    "Tôi cũng rất thích đi bộ. Ngay cả ở tuổi 80, tôi vẫn chơi bóng đá và cricket với các cháu trai", bà nói. Ở độ tuổi cao hơn, người phụ nữ thích dành cả ngày để đọc sách, đan lát và may vá.

    Bà Edwards đã có hai con gái, 4 cháu và 6 chắt. Tháng 3 vừa rồi, Viện Dưỡng lão Birchlands đã đăng những bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật của Edwards lên trang Facebook, nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chia-se-bi-quyet-song-tho-cu-ba-102-tuoi-gay-sot-mang-xa-hoi-a591438.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan