+Aa-
    Zalo

    Công an vào cuộc vụ bảo vệ còng tay chủ trường mầm non trước mặt học sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ nhóm bảo vệ chĩa súng, còng tay chủ trường trước mặt học sinh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc.

    Liên quan đến vụ nhóm bảo vệ chĩa súng, còng tay chủ trường trước mặt học sinh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Giao Thông, chiều 25/3, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận Lê Tấn Lai đã ký công văn số 653 truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chĩa súng, còng tay Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên.

    Công văn yêu cầu TP.Phan Thiết và Công an tỉnh phải làm rõ đúng, sai sau việc còng tay bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, tại Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên (Bình Thuận) khi quản tài viên đến thực hiện niêm yết, niêm phong tài sản tại đây vào chiều 23/3.

    Thường trực Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết rà soát lại trình tự, thủ tục thực hiện việc phá sản Công ty TNHH Thanh Nguyên theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết;  trong đó lưu ý chỉ đạo làm rõ đúng, sai của sự việc xảy ra tại Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.

    Đề nghị UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy Phan Thiết khẩn trương chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/3/2017.

    Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Trí thức trẻ

    Như báo Dân Trí đã đưa tin trước đó, chiều 23/3, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm mặc đồng phục bảo vệ xông vào trường Mầm non Thanh Nguyên (Phan Thiết, Bình Thuận) đòi bắt bà Dung – chủ trường. Trong lúc giằng co, một người trong nhóm bảo vệ đã rút súng, chĩa về phía các giáo viên ngay trong sân trường, đồng thời còn còng tay bà Dung dẫn đi.

    Tiếp đó, vào khoảng 17h cùng ngày, nhóm bảo vệ này lại xông vào trường Tiểu học Thanh Nguyên đòi niêm phong, thông báo học sinh phải chuyển qua trường khác, tuyên bố trường Thanh Nguyên đã phá sản. Đáng chú ý là sự việc xảy ra trước mặt nhiều người, trong đó có cả các em học sinh mầm non và tiểu học.

    Người đàn ông rút súng hăm dọa ngay giữa sân trường - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc bắt nguồn từ quyết định tuyên bố phá sản của TAND thành phố Phan Thiết đối với công ty TNHH Thanh Nguyên. Không đồng tình với bản án, bà Dung – giám đốc công ty Thanh Nguyên đã làm đơn gửi TAND cấp cao hơn đề nghị xem xét lại quyết định của TAND thành phố Phan Thiết.

    Trong khi bà chủ trường Thanh Nguyên chưa chấp nhận việc bị tuyên bố phá sản thì xảy ra sự việc nói trên vào chiều 23/3.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-vao-cuoc-vu-bao-ve-cong-tay-chu-truong-mam-non-truoc-mat-hoc-sinh-a185351.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan