+Aa-
    Zalo

    Cư dân mạng ngất ngây vì vẻ ngoài xinh như búp bê của em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không chỉ sở hữu ngoại hình soái ca vạn người mê, thủ môn Đặng Văn Lâm còn khiến người hâm mộ xuýt xoa vì có cô em gái mang vẻ đẹp lai vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

    Không chỉ sở hữu ngoại hình soái ca vạn người mê, thủ môn Đặng Văn Lâm còn khiến người hâm mộ xuýt xoa vì có cô em gái mang vẻ đẹp lai vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

    Sau giải đấu AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm nhanh chóng chiếm được trái tim của đông đảo người hâm mộ nhờ phong độ ổn định khi trấn giữ khung thành tuyển Việt Nam. Cuộc sống đời tư của anh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra Văn Lâm còn có một cô em gái xinh như thiên thần.

    Em gái út của Đặng Văn Lâm tên là Đặng Thanh Giang. Cô bé sinh năm 2007, hiện đang sống ở Nga. Mang hai dòng máu Nga - Việt, cô bé có ngoại hình xinh xắn, gương mặt đáng yêu. 

    Thanh Giang được nhận xét là người mang nhiều nét đẹp Tây hơn cả hai anh trai.

    Cô bé sinh năm 2007, hiện đang sống ở Nga. Có ngoại hình xinh xắn, Thanh Giang còn phát âm sõi tiếng Việt. 

    Ở tuổi 11, Thanh Giang cao 1,57 m. Sở thích của em là bơi lội và đánh đàn piano.

    Đặng Văn Lâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên em gái. 

    Trong tương lai, Thanh Giang được kì vọng sẽ trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp.

    Giang Thanh được dự đoán là một trong những mỹ nhân làm chấn động làng nhan sắc Việt trong tương lai.

    Vẻ đẹp thiên thần của em gái Văn Lâm hút hồn người xem.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-dan-mang-ngat-ngay-vi-ve-ngoai-xinh-nhu-bup-be-cua-em-gai-thu-mon-dang-van-lam-a255386.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan