+Aa-
    Zalo

    Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc dọn rác và vớt bèo khơi thông dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi không may bị lũ cuốn mất tích.

    Trong lúc dọn rác và vớt bèo khơi thông dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi không may bị lũ cuốn mất tích.

    Sáng 3/11, lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định cho biết mưa lũ cuốn trôi chị Nguyễn Thị Thu Tâm, nữ công nhân xí nghiệp thủy lợi 4 trực thuộc đơn vị.

    Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, công nhân Xí nghiệp thủy lợi 4, trực thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

    Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông các tỉnh Nam Trung Bộ dâng cao gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2/11, nước lũ từ thượng nguồn sông Kôn rút đổ cuồn cuộn mang theo rác, bèo tấp vào đập Thạnh Hòa (khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) làm cản dòng thoát của lũ, gây nguy cơ hư hỏng đập.

    Xí nghiệp Thủy lợi 4 (thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định) - đơn vị quản lý đập - đã điều động cán bộ, nhân viên đến khơi thông dòng chảy.

    Trong lúc đẩy rác và bèo không cho tấp vào đập, nhân viên Tâm bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Các nhân viên còn lại cùng người dân phát hiện đã lao xuống dòng nước lũ nhưng kịp.

    Ông Hồ Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi 4 (chồng chị Tâm), cho biết thêm, suốt đêm qua đơn vị huy động lực lượng công nhân giăng lưới tại ngã ba sông Kôn đoạn giáp ranh hai xã Phước Hiệp và Phước Hòa (huyện Tuy Phước) để đón thi thể chị Tâm.

    Nhóm công nhân còn túc trực ở đập Cát giáp ranh với hai xã Phước Hòa - Phước Sơn và tại đập Nha Phu (xã Phước Hòa) cũng được xí nghiệp bố trí lực lượng trực xuyên đêm nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

    Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định, đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua gây mưa lớn làm sạt lở 200 m3 đất kè Suối Tem, thôn T2, xã Bok Tới (Hoài Ân); xói lở 2.400m3 đất đường liên xã Canh Thuận - Canh Liên (huyện Vân Canh).

    Tại Quảng Ngãi, sáng nay trời u ám, biển động cấp 6, cấp 7 nên cơ quan chức năng ban hành lệnh cấm biển, tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-khoi-thong-dong-chay-nu-cong-nhan-bi-nuoc-lu-cuon-mat-tich-a207809.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan