+Aa-
    Zalo

    Danh tính "quý bà" chống tay chửi bới, xúc phạm CSGT ở Vũng Tàu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ người phụ nữ chống tay chửi bới, xúc phạm CSGT khi chồng bị giữ xe, cơ quan chức năng sẽ mời bà Đoàn Thị Huệ lên làm việc.

    Liên quan đến vụ người phụ nữ chống tay chửi bới, xúc phạm CSGT khi chồng bị giữ xe, cơ quan chức năng sẽ mời bà Đoàn Thị Huệ lên làm việc.

    Trả lời báo Vietnamnet ngày 23/8, Đại úy Dương Quang Quý, quyền Đội trưởng đội CSGT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, người phụ nữ xúc phạm CSGT khi đang làm nhiệm vụ là bà Đoàn Thị Huệ. Bà Huệ, 41 tuổi, quê gốc Ninh Bình, thường trú ở phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, làm nghề tự do.

    Theo Đại úy Quý, vào 9h ngày 24/8, đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với bà Huệ. Ngoài ra, chiếc xe ô tô mang BKS 72A - 196.29 do tài xế Nguyễn Văn Ngưu - chồng bà Huệ điều khiển, được xác định thuê của một công ty vận tải hành khách.

    Trước đó, Đại úy Quý cho biết, khi chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông, người phụ nữ này có biểu hiện đã uống rượu bia. Tuy nhiên, vì người cầm lái là người chồng nên tổ công tác không thể đo nồng độ cồn đối với bà này.

    Người phụ nữ có hành động lăng mạ CSGT. Ảnh: Dân Việt

    "Khi đội lập biên bản về hành vi chạy quá tốc độ và nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, người vợ đã lấy 500.000 đồng ra hối lộ nhưng tổ công tác không nhận. Người phụ nữ bắt đầu dùng lời lẽ xúc phạm CSGT" – Đại úy Quý nói.

    Như tin tức đã đưa, ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, miệt thị CSGT giữa đường. Theo nội dung đoạn video, người phụ nữ (áo vàng) cùng chồng đi trên ô tô màu trắng, bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng vì đã vi phạm luật giao thông. Người chồng bị CSGT yêu cầu thổi vào ống kiểm tra nồng độ cồn. Tổng hợp cả những lỗi vi phạm trước đó, người đàn ông bị yêu cầu đưa xe về trụ sở để xử lý.

    Chứng kiến vụ việc, người vợ đã xuống xe để chửi mắng lực lượng CSGT. Chị này cho rằng, chị chỉ chấp nhận biên bản xử phạt, không chịu đưa xe về trụ sở vì mình và chồng không phải tội phạm. Đáng chú ý, người phụ nữ sử dụng nhiều từ ngữ gay gắt để chống đối lại cảnh sát, trong đó có những từ ngữ xúc phạm gay gắt đến cảnh sát. Trong khi đó, các chiến sĩ CSGT vẫn giữ thái độ ôn hòa, giải thích rõ ràng cho tài xế.

    Trả lời Pv báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Đường bộ (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác nhận vụ việc xảy ra tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa. Tổ tuần tra trong clip thuộc Đội CSGT Công an TP Bà Rịa.

    Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 17h ngày 20/8. Sau đó, tổ tuần tra đã yêu cầu xe cẩu đến để đưa xe vi phạm về trụ sở Đội CSGT. “Người đàn ông đã ký tên vào biên bản với các lỗi vi phạm là chạy quá tốc độ và kiểm tra có nồng độ cồn. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tỏ thái độ chửi bới, lăng mạ CSGT. Đội CSGT Công an Bà Rịa sẽ mời phụ nữ này đến để làm việc, xử lý về hành vi lăng mạ người thi hành công vụ sau”.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-quy-ba-chong-tay-chui-boi-xuc-pham-csgt-o-vung-tau-a241389.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan