+Aa-
    Zalo

    Đập Tam Hiệp: Đập thủy điện lớn nhất thế giới, khối lượng thép đủ xây 63 tòa tháp Eiffel

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giới chức Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cổng xả nước nhằm giảm áp lực nước từ lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử.

    Giới chức Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cổng xả nước nhằm giảm áp lực nước từ lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử.

    Đập Tam Hiệp lần đầu tiên xả lũ trong năm 2020, nhằm giảm áp lực từ lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Tân Hoa Xã ngày 29/6 đưa tin, giới chức Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cổng xả nước và đây là lần đầu tiên đập này xả lũ trong năm nay.

    Việc mở hai cổng xả nước nhằm giảm áp lực nước từ lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và đảm bảo hồ chứa đập Tam Hiệp có đủ khả năng ngăn lũ.

    Trước đó, lượng nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp cao hơn mức cảnh báo lũ, gây ra những lo lắng có thể vỡ đập. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Trước đó, vào lúc 14h ngày 28/6, khối lượng dòng chảy của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 40.000 m3 mỗi giây, gấp đôi so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

    Tân Hoa Xã cho biết, để đối phó với dòng nước này, Tổng chỉ huy phòng chống lụt bão sông Dương Tử đã yêu cầu tăng lưu lượng xả của hồ chứa Tam Hiệp lên trung bình 35.000 m3 mỗi giây.

    Chuyên gia bác bỏ khả năng vỡ đập và khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa được lượng nước rất lớn. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Trước đó vào ngày 21/6, mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp lên tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng đập bị biến dang, có khả năng bị vỡ và cần phải sơ tán người dân.

    Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời khẳng định của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện nghiên cứu địa chấn Trung Quốc rằng "đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay".

    Đập Tam Hiệp cho đến nay vẫn là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Theo thông tin trên trang dữ liệu Baike, đập Tam Hiệp thuộc thị trấn Tâm Đẩu Bình, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là là đập thủy điện lớn nhất thế giới, nằm chặn dòng sông Dương Tử (hay còn gọi là Trường Giang, con sóng dài thứ 3 trên giới).

    Dự án đập Tam Hiệp gồm 2 phần chính gồm công trình chủ thể và công trình dẫn dòng, với tổng chiều dài khoảng 3.335m và độ cao đỉnh đập là 185m.

    Đập Tam Hiệp xả lũ trong ngày 29/6. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Công trình đập Tam Hiệp sử dụng 27,2 triệu m3 bê tông (chủ yếu cho thành đập), 463.000 tấn thép (đủ xây 63 tháp Eiffel), với tổng vốn đầu tư của dự án là 95,46 tỷ NDT (khoảng 315 nghìn tỷ đồng).

    Đập Tam Hiệp chính thức khởi công vào ngày 14/12/1994 và hoàn tất vào ngày 20/5/2006. Đến năm 2018, sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Tam Hiệp vượt quá 100 tỷ kWh, lập kỷ lục thế giới mới về sản lượng điện hàng năm của một nhà máy điện.

    Bên cạnh việc chặn dòng lũ, sản xuất điện, việc nằm trên dòng Dương Tử với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ còn giúp đập Tam Hiệp có thể kết hợp thêm mô hình du lịch sinh thái. Tháng 12/2015, đập Tam Hiệp được lựa chọn là một trong 30 cảnh quan du lịch nên ghé thăm nhất.

    Đập Tam Hiệp được lựa chọn là một trong những cảnh quan du lịch nên đến nhất. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Giống như nhiều đập thủy điện đã và đang xây dựng khác, dự án đập Tam Hiệp cũng gây ra nhiều ý kiến trái ngược về sự đúng sai trong và ngoài Trung Quốc.

    Đề xuất dự án chủ yếu hướng đến các lợi ích kinh tế từ năng lượng điện và kiểm soát ngập lụt, nhưng khiến gần 2 triệu dân xung quanh buộc phải di chuyển tái định cư, đồng thời cũng mang đến những lo ngại về tác động ảnh hưởng môi trường.

    Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-tam-hiep-dap-thuy-dien-lon-nhat-the-gioi-khoi-luong-thep-du-xay-63-toa-thap-eiffel-a329127.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan