Với nhận định sáng suốt vào tiềm năng phát triển dầu mỏ trong tương lai, Charlie Munger kiếm được 70.000 USD mỗi năm từ khoản đầu tư 1.000 USD mà ông thực hiện cách đây gần 60 năm.
Theo công ty Refinitiv, Nga xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn dầu diesel sang các nước Mỹ Latinh, chủ yếu là Brazil, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến 4/2023.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết doanh thu dầu của Nga trong tháng 11 đã sụt giảm dù nước năng gia tăng sản lượng lên mức gần bằng thời điểm trước xung đột.
Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc đề xuất của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) về việc áp giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu từ Nga ở mức từ 65-70 USD/thùng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói Ấn Độ và công ty dầu khí tư nhân ở Ấn Độ có thể mua dầu Nga tùy ý, miễn là không sử dụng các dịch vụ liên quan của phương Tây.
Tổng Thư ký OPEC Haitham al-Ghais cho rằng việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ giúp họ có thêm nguồn cung để khai thác trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc khủng hoảng nào.
Mỹ đang cố gắng tìm cách xoa dịu Arab Saudi, qua đó thuyết phục nước này sản xuất thêm dầu mỏ. Tuy nhiên, do những căng thẳng ngoại giao, việc nối lại các thỏa thuận là điều không hề dễ dàng.
2 quả tên lửa đã rơi xuống gần một công ty dầu mỏ của Trung Quốc tại thủ đô Baghdad, vụ tấn công được cho là liên quan tới một thương vụ làm ăn thất bại.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ đình chỉ ngay lập tức các lệnh trừng phạt đối với các công ty có mối quan hệ kinh doanh với Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.