+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ nữ bác sĩ khoa sản tử vong, chồng nguy kịch tại nhà riêng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người con trai đi học về phát hiện mẹ tử vong bên cạnh chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu. Còn người cha được phát hiện đang ngồi trên tầng 3, xung quanh có nhiều vết n

    Người con trai đi học về phát hiện mẹ tử vong bên cạnh chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu. Còn người cha được phát hiện đang ngồi trên tầng 3, xung quanh có nhiều vết nôn ói...

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, chiều ngày 2/3, nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Hoàng Quốc Việt (Phường Pom Hán, TP Lào Cai), cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, cháu H. (14 tuổi) đi học về phát hiện chị T.T.H. (41 tuổi) đã tử vong nằm ở nền gạch bên cạnh chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu.

    Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV

    Tiếp tục chạy lên tầng 3, H. phát hiện bố là B.H.Đ. (47 tuổi), đang ngồi vị trí cạnh téc nước trên tum, xung quanh có nhiều vết nôn ói. Hùng đã chạy ra ngoài nhà gọi bác ruột nhà đối diện và gọi hàng xóm đưa bố đi cấp cứu.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định chị H. đã tử vong. Còn anh Đ. được các bác sỹ xác định đã uống thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột để tự tử. Hiện anh Đ. vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

    Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, thượng tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an TP Lào Cai cho biết khi nhận tin báo, đơn vị đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường.

    Một ngày sau khi sự cố xảy ra, nam nạn nhân tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe tiên lượng xấu.

    Công an tỉnh này đang chờ anh Đ. hồi phục để ghi lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí thông tin thêm, chị T.T.H. đang là cán bộ khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

    Trao đổi trên báo Dân trí, bác sỹ Nguyễn An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, nữ bác sỹ T.T.H. là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân khen ngợi.

    Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai đang phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự cho cố bác sỹ T.T.H., đồng thời tiếp tục tổ chức cấp cứu tích cực cho anh Đ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nu-bac-si-khoa-san-tu-vong-chong-nguy-kich-tai-nha-rieng-a221307.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan