“Hại não” với những câu đố chỉ dành cho người “không bình thường”


Thứ 4, 08/02/2017 | 10:04


Với những câu hỏi logic đơn giản kinh điển dưới đây, bạn sẽ thử được trí thông minh, đầu óc suy luận của mình. Hãy cùng “cân não” nào.

Với những câu hỏi logic đơn giản kinh điển dưới đây, bạn sẽ thử được trí thông minh, đầu óc suy luận của mình. Hãy cùng “cân não” nào.

Câu đố mang tên: Chiếc mũ của những tử tù.

Chiếc mũ của những tử tù.

Có 4 tử tù sắp bị mang ra tử hình, họ được cho một cơ hội cuối để được sống là phải trả lời đúng câu đố.

Điều kiện:

Tất cả sẽ được cho đứng trên những bậc thang và đánh số thứ tự như hình trên. Người số 3 và người số 4 đứng chung dưới sàn và cách nhau bởi 1 bức tường. Quy luật cụ thể như sau:

- Người số 1 sẽ chỉ nhìn thấy người số 2 và người số 3.

- Người số 2 sẽ chỉ nhìn thấy người số 3.

- Người số 3 chỉ nhìn thấy bức tường.

- Tất cả đều không nhìn thấy người số 4, và người số 4 cũng không nhìn thấy gì.

Góc nhìn của những người tử tù.

Số 1 nhìn thấy số 2 và số 3.

Số 2 chỉ nhìn thấy số 3.

Số 3 và số 4 không thấy gì.

Trong 4 người tử tù sẽ có 2 người đội mũ trắng, 2 đội mũ đen tuy nhiên không có ai được biết mình đang đội mũ màu gì. Lần lượt từng người sẽ phải hô lên mình đội mũ màu gì, nếu đúng thì tất cả sẽ được sống, còn nếu sai dù chỉ một người thì tất cả đều phải chết.

Lưu ý:

- Không được di chuyển và nhìn về phía sau.

- Không được nói chuyện với nhau.

- Không được bỏ mũ xuống để tự nhìn màu sắc của chiếc mũ mình đang đội.

Câu hỏi: Ai sẽ là người đầu tiên hô lên màu mũ của mình và tại sao?

Bạn hãy cùng nhìn lại một lần nữa bức ảnh về câu đố này nhé để có được đáp án giúp những tử tù được sống.

Ai sẽ phải hô lên trước về màu mũ của mình đang đội và lí do tại sao?

Đáp án: Là người số 2 sẽ phải hô lên màu mũ mình đang đội.

Lí do:

- Người số 3 và người số 4 hoàn toàn không thấy nhau nên cũng không biết màu mũ của nhau.

Bức tường đã chắn người số 3 nhìn thấy màu mũ của người số 4.

- Người số 1 sẽ nhìn thấy được màu mũ của người số 2 và người số 3 nhưng không biết được màu mũ của chính mình.

Người số 1 chỉ biết được màu mũ của số 2 và số 3 mà không biết được màu mũ của chính mình.

- Người số 2 sẽ biết được người số 3 đội mũ màu đen. Nếu mũ số 2 màu đen thì số 1 phải biết mũ của bản thân phải là màu trắng (vì chỉ có 2 mũ đen, 2 mũ trắng). Người số 1 không thể trả lời (vì thấy 1 mũ đen 1 mũ trắng nên không thể suy luận được) nên chắc chắn mũ của số 2 sẽ phải là màu trắng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nao-voi-nhung-cau-do-chi-danh-cho-nguoi-khong-binh-thuong-a180240.html