Người phụ nữ bị viêm phổi nặng vì hít cả quả ớt suốt 6 năm


Thứ 4, 10/01/2018 | 07:44


Cùng sự kiện

Các bác sĩ cho hay bệnh nhân có thể đã vô tình hít phải quả ớt vào phổi do vừa ăn vừa hút thuốc lá mà không hay biết.

Các bác sĩ cho hay bệnh nhân có thể đã vô tình hít phải quả ớt vào phổi do vừa ăn vừa hút thuốc lá mà không hay biết.

Một phụ nữ người Trung Quốc 41 tuổi đã đến khám tại bệnh viện ở Tongchuan, tỉnh Thiểm Tây do bị các vấn đề về hô hấp dai dẳng suốt 6 năm qua. Do bệnh không quá nặng nên cô ta thường tự chữa ở nhà. Nhưng tuần trước, cô bị những cơn đau đầu khủng khiếp và chứng khó thở hành hạ nên buộc phải nhập viện.

Người phụ nữ hít phải cả quả ớt vào phổi đang nằm điều trị tại bệnh viện tình Thiểm Tây.

Qua kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện nguyên nhân là một quả ớt dài 3cm nằm trong phổi của bệnh nhân.

Bác sĩ điều trị Luo Lifeng đã cho hay ban đầu anh định dùng phương pháp nội soi để lấy quả ớt ra khỏi lá phổi phải của bệnh nhân. Nhưng sau đó anh đã quyết định phải phẫu thuật vì phần dưới của lá phổi do bị quả ớt chặn đã bị nhiễm trùng nặng.

Ca phẫu thuật được tiến hành suôn sẻ và các bác sĩ đã lấy được quả ớt ra khỏi lá phổi cho bệnh nhân này.

Các bác sĩ cho biết việc hít phải dị vật vào đường hô hấp thông thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, hiếm khi xuất hiện ở người trưởng thành. Còn trường hợp người phụ nữ này thì có thể cô ấy đã hít phải quả ớt do hút thuốc lá trong khi ăn.

Minh Minh (Theo SCMP)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-bi-viem-phoi-nang-vi-hit-ca-qua-ot-suot-6-nam-a215888.html