+Aa-
    Zalo

    Dự án đường 700 tỷ ở Đà Nẵng xây mãi không xong: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lên tiếng

    (ĐS&PL) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 phải được dứt điểm vào cuối năm 2023 và nếu không hoàn thành, sẽ xử lý nghiêm cán bộ liên quan.

    Theo VTC News, liên quan đến sự chậm tiến độ của Dự án Nâng cấp, cải tạo đường 601 (ĐT 601) ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tháng 10/2023, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết, dự án này phải được hoàn phải thành dứt điểm cuối năm nay. Nếu không, cán bộ liên quan sẽ bị xử lý.

    du an duong 700 ti o da nang xay mai khong xong chu tich ubnd tp da nang len tieng1
    Người dân phải né ổ voi, ổ gà khi đi qua đoạn đường này. Ảnh: Báo Người Lao Động.

    Ông Lê Trung Chinh cũng cho biết, thành phố đang nỗ lực khắc phục sự bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành liên quan đến các dự án đang triển khai, đất tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng.

    UBND thành phố thường xuyên theo dõi, rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời để các ban giải phóng mặt bằng thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, góp phần đảm bảo tiến độ dự án.

    du an duong 700 ti o da nang xay mai khong xong chu tich ubnd tp da nang len tieng2
    Mùa mưa lũ ở miền Trung vừa qua khiến có nơi ngập sâu cả mét, việc đi lại, sinh hoạt vô cùng nguy hiểm, khó khăn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

    Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin việc người dân kêu trời khi phải đạp bùn rẽ nước trên tuyến ĐT601. Nguyên nhân, tuyến ĐT 601 có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng dự kiến hoàn thành tháng 4/2023 nhưng tiến độ thi công vẫn chậm trễ.

    ĐT601 hiện dang dở ở các đoạn qua thôn Hưởng Phước, Quan Nam 3, Quan Nam 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực.

    du an duong 700 ti o da nang xay mai khong xong chu tich ubnd tp da nang len tieng3
    Nền đường còn cách miệng cống hàng chục cm. Mặt bằng tuyến đường thấp hơn các dự án xung quanh cả mét. Khi có mưa, đoạn đường ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

    Không chỉ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 13 đến 17/10 cũng khiến một số điểm đã thảm nhựa tại ĐT601 xảy ra lún nứt mặt đường, sạt lở taluy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông qua đây.

    Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

    Ban đầu dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022.

    Tháng 10/2022, dự án được HĐND Đà Nẵng điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm 81 tỷ đồng (nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 700 tỷ đồng) do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa… và gia hạn hoàn thành vào tháng 4/2023,

    Thùy Dung (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-an-duong-700-ty-o-da-nang-xay-mai-khong-xong-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-len-tieng-a597054.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan