+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 23/2/2019: Khối không khí lạnh tăng cường, có nơi chỉ 12 độ C

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo thời tiết ngày 23/2/2019: Do khối không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên gây mưa nhỏ rải rác.

    Dự báo thời tiết ngày 23/2/2019: Do khối không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên gây mưa nhỏ rải rác, vùng núi trời rét đậm với nhiệt độ khoảng 12-15 độ C.

    Theo thông tin cập nhật mới nhất của cơ quan khí tượng quốc gia, đến chiều 22/2 không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

    Dự báo thời tiết ngày 23/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2 - 3.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C.

    Ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5.

    Thời tiết ngày 23/2 ở Hà Nội trời có mưa nhỏ rải rác và rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C.

    Trong khi các tỉnh miền Bắc sẽ đón thời tiết ngày 23/2 có mưa rải rác và trời rét, khu vực vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ C.

    Nắng nóng gay gắt cũng là hình thái thời tiết trong ngày 23/2 của các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên với mức nhiệt cao nhất có nơi lên đến trên 34 độ C.

    Hà Nội mưa rét, nhiệt độ khoảng 15- 18 độ C.

    Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

    Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc ngày nắng 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 19-22 độ.

    Thời tiết Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ, ban ngày nền nhiệt cao nhất ở mức 20-23 độ và có mưa nhỏ rải rác.

    Hải Phòng có mưa, ban ngày nhiệt độ mức 23 độ, về đêm giảm còn 20 độ.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 độ, cao nhất 26 độ; phía Nam có nơi 30 độ.

    Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với nền nhiệt cao nhất 32 độ, ban đêm giảm còn 22-25 độ.

    Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên cao nhất tới 34 độ và giảm mạnh về đêm, có nơi chỉ 18 độ.

    Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trong đó tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 32 độ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-2322019-khoi-khong-khi-lanh-tang-cuong-co-noi-chi-12-do-c-a263964.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan