+Aa-
    Zalo

    Dự thảo Luật giáo dục Đại học: Trường đại học được thành lập doanh nghiệp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 24/11, Bộ GD&ĐT đã có buổi trao đổi với báo chí liên quan đến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học (ĐH) đang được đưa ra lấy ý kiến công luận.

    Chiều ngày 24/11, Bộ GD&ĐT đã có buổi trao đổi với báo chí liên quan đến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học (ĐH) đang được đưa ra lấy ý kiến công luận. Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Luật giáo dục ĐH đang được Bộ GD&ĐT soạn thảo và xin ý kiến trước khi trình Chính phủ.

    Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi đảm bảo tính thiết thực, khả thi thông qua việc lựa chọn sửa đổi, bổ sung những nội dung để giải quyết vấn đề “nút thắt” trong thực hiện đổi mới giáo dục ĐH, nhằm triển khai hiệu quả tự chủ ĐH và huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục ĐH. Đồng thời phải tạo được môi trường pháp lý vững chắc, thông thoáng và hấp dẫn để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, là khâu đột phá chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo nền kinh tế tri thức cho đất nước.

    Bà Phụng nhắc đến việc cho phép các cơ sở giáo dục ĐH được thành lập doanh nghiệp, công ty tại điều 14 của dự thảo Luật sửa đổi lần này. Mục đích thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế. Nếu để các nhà khoa học tự thương mại hóa thì kết quả không cao. Vì vậy cần phải có cơ chế doanh nghiệp để chuyển tải, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu đó.  Cơ chế này cũng thúc đẩy được quá trình đào tạo gắn với thị trường của các nhà khoa học, bán được kết quả của mình.

    PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó hiệu trường ĐH Luật nói rằng: “Cho doanh nghiệp hoạt động trong các trường ĐH có nhiều ý nghĩa: Ứng dụng và khai thác lợi nhuận từ các công trình nghiên cứu. Ở nước ngoài, họ cũng chú trọng nhiều kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục ĐH để triển khai các hoạt động thử nghiệm, sản xuất kinh doanh. Trong Luật giáo dục đại học của một số quốc gia, ở Pháp quy định các cơ sở giáo dục ĐH được xác định điều lệ và cơ cấu của mình và việc thành lập doanh nghiệp hay không phụ thuộc vào các trường này và quy định luật của nước này".

    Dự thảo sửa đổi luật lần này sửa 36/72 điều là các vấn đề cơ bản nhất thể hiện trong 4 chính sách lớn là mở rộng và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học, đảm bảo các trường được tự chủ sâu rộng hơn, tự chủ trên cả 3 phương diện: Chuyên môn (tuyển sinh, mở ngành, liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế), tổ chức bộ máy và nhân sự (trong một đơn vị giáo dục ĐH với tư cách là 1 học viện thì cơ cấu thế nào, thiết chế, hội đồng trường thế nào để đảm bảo sự tự chủ và linh hoạt để thích ứng kịp thời với yêu cầu đào tạo nhân lực cho thị trường. Cần đổi mới quản lí đào tạo để tiệm cận với chuẩn quốc tế. Một trong những điểm nổi bật trong dự thảo sửa đổi lần này là vấn đề làm sao nghiên cứu khoa học có hiệu quả và ứng dụng thực tế.
     
    Hằng Thanh(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-thao-luat-giao-duc-dai-hoc-truong-dai-hoc-duoc-thanh-lap-doanh-nghiep-a210705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan