+Aa-
    Zalo

    Dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay tiền, cô gái trẻ nhận kết đắng

    (ĐS&PL) - Nhẹ dạ dùng ảnh và video khỏa thân để thế chấp vay tiền, không những việc vay tiền bất thành mà cô gái trẻ còn bị chính đối tượng cho vay dùng ảnh "nóng" để đe đọa, trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng đoạt tài sản.

    Ngày 13/3, báo Dân trí đưa tin, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đã kết thúc quá trình điều tra, đề nghị các cơ quan chức năng cùng cấp truy tố đối tượng Bùi Aly Anh Nam (23 tuổi, ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

    Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nam 2 tội danh là "Cưỡng đoạt tài sản""Làm nhục người khác".

    Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó do có nhu cầu vay tiền, H.T.H.N. (ở huyện Tuy Phước, Bình Định) đã tìm đến Nam. Lợi dụng việc này, Nam yêu cầu chị N. cung cấp một số thông tin để làm hồ sơ vay.

    Điều đáng nói, Nam bắt chị N. phải cung cấp ảnh, video "nóng" thì mới chấp nhận cho vay tiền. Chị N. đồng ý gửi 5 ảnh và 1 video khỏa thân của mình cho Nam.

    dung anh khoa than de the chap vay tien co gai nhan ket dang
    Nam bị bắt vì hành động đê hèn, cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác. Ảnh: Dân trí.

    Tuy nhiên, sau đó, Nam đã "lật kèo" khi lấy lý do hồ sơ thiếu giấy tờ không thể cho vay được, yêu cầu gặp trực tiếp hoặc gọi qua ứng dụng Zalo để Nam quay video khỏa thân. Chị N. không đồng ý và nói không vay tiền nữa.

    Nhận thấy việc ép "con mồi" bất thành, Nam dùng hình ảnh, video chị N. gửi trước đó, đe dọa phát tán trên internet và gửi cho người thân của chị N., buộc chị phải trả một khoản tiền mới xóa các hình ảnh, video.

    Khi chị N. chưa kịp chuyển tiền thì Nam đã gửi hình ảnh, video đến một số tài khoản của người thân chị này.

    Sau nhiều lần đe dọa, ngày 22/9/2023, chị N. hẹn Nam đến một khách sạn ở TP Quy Nhơn để đưa tiền với số tiền là 2 triệu đồng. Tại đây khi Nam giao dịch với chị N. thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Hành vi của Nam là cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác và quan hệ nhân thân. Bản thân Nam đã đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó, hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội "cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

    Đối với hành vi Bùi Aly Anh Nam sử dụng điện thoại có kết nối internet gửi hình ảnh, video khỏa thân của chị N. đến tài khoản Zalo cho 3 người quen biết với chị N. xem được, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của chị N. Hành vi này của Nam là nguy hiểm cho xã hội, cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội "làm nhục người khác" quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

    Quá trình điều tra, Nam khai nhận hành vi của bản thân. Ngoài ra, qua kiểm tra dữ liệu trên Zalo của Nam còn lưu trữ các hình ảnh chụp khỏa thân của nhiều phụ nữ khác để chiếm đoạt tiền, theo báo Bình Định.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-anh-khoa-than-de-the-chap-vay-tien-co-gai-nhan-ket-dang-a614206.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan