+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: 141 xử lý xe vi phạm giao thông, phát hiện ma túy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy tổ công tác 141, 2 nam thanh niên không đội mũ quay đầu bỏ chạy nhưng không thành. Qua kiểm tra phát hiện cả 2 đối tượng mang gói bột trắng nghi là ma tuý.
    Thấy tổ công tác 141, 2 nam thanh niên không đội mũ quay đầu bỏ chạy nhưng bất thành. Qua kiểm tra, cả 2 đối tượng mang gói bột trắng nghi là ma tuý.

    Chiều ngày 28/8, trao đổi với PV, Đại uý Phạm Văn Chiến, Đội phó Đội CSGT số 3, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an TP Hà Nội cho biết: Tổ Y8 đã tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1993) và Ngô Quang Tùng (SN 1988) cả hai đều ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cùng tang vật cho Công an thị trấn Sóc Sơn để tiến hành điều tra làm rõ hành vi tàng trữ ma tuý trái phép.


    15h chiều cùng ngày, Tổ Y8 được phân công làm nhiệm vụ tại Ngã tư thị trấn Sóc Sơn trên quốc lộ 3 qua địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội, phát hiện Điệp điều khiển xe máy honda Wave BKS 99H4-2390 chở Tùng ngồi sau không đội MBH, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

    Thấy cảnh sát Điệp bất ngờ cho xe quay đầu bỏ chạy khoảng 100 mét thì bị tổ công tác Y8 khống chế, bắt giữ. Tại chốt, cảnh sát tiến hành kiểm tra hành chính, khám trong túi áo ngực của Điệp và Tùng phát hiện cả hai tàng trữ gói ni lông chứa tinh bột màu trắng nghi là ma tuý đá.

    “Tổ Y8 đã tiến hành lập biên bản ban đầu, niêm phong tang vật ma tuý, đồng thời áp giải hai đối tượng Nguyễn Văn Điệp và Ngô Quang Tùng về bàn giao cho Công an thị trấn Sóc Sơn để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ chất ma tuý trái phép”- Đại uý Chiến cho biết.

    Công an thị trấn Sóc Sơn đang hoàn thiện hồ sơ và chuyển vụ việc lên Công an huyện Sóc Sơn xử lý .
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-141-xu-ly-xe-vi-pham-giao-thong-phat-hien-ma-tuy-a200359.html

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan