+Aa-
    Zalo

    Hà Nội “khác lạ” trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4-1/5

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bắt đầu từ hôm nay (28/4), người dân trong cả nước chính thức bước vào đợt nghỉ lễ dài 30/4-1/5.

    Bắt đầu từ hôm nay (28/4), người dân trong cả nước chính thức bước vào đợt nghỉ lễ dài 30/4-1/5.

    Xe khách là phương tiện tham gia giao thông chủ yếu trong sáng nay.

    Từ sáng nay (28/4), các con đường tại Hà Nội như: Đường Phạm Hùng, ngã tư Khuất Duy Tiến, đường Nguyễn Xiển, đại lộ Thăng Long,... bỗng trở lên “khác lạ” khi không còn cảnh tượng tắc đường như mọi ngày, ghi nhận của PV.

    Các phương tiện giao thông chủ yếu trong buổi sáng nay là các xe khách nên đường xá khá thông thoáng.

    Mật độ các phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh trên những tuyến đường cửa ngõ Thủ đô giúp các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng.

    “Dịp lễ năm nay, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày, lượng khách có phương tiện cá nhân đã về nhiều trong chiều và đêm qua gây ra ùn tắc nặng”, Đại úy Nguyễn Thanh Bình, đội cảnh sát giao thông số 6 (Công an TP.Hà Nội) chia sẻ.

    Lực lượng CSGT tăng cường làm nhiệm vụ.

    Đại úy cũng cho biết để đảm bảo công tác giao thông, đội đã tăng cường 100% lực lượng CSGT không đồng chí nào được nghỉ, lực lượng được bố trí trong và ngoài bến xe, rà soát và xử lý nghiêm trường hợp nhồi nhét khách.

    Hình ảnh về các tuyến phố Hà Nội trong sáng ngày 28/4:

    Ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu.

    Tuyến đường Phạm Hùng cũng vắng vẻ hơn.

    Đại lộ Thăng Long.

    Đường Trần Duy Hưng thông thoáng đến lạ thường.

    Ngã tư Khuất Duy Tiến.

    Đường Nguyễn Xiển.

    Nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ.

    HUYỀN TRANG (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-khac-la-trong-ngay-dau-tien-nghi-le-304-15-a227945.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan