+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: "Xe điên" gây tai nạn trên phố Trần Duy Hưng, 2 bà bầu nhập viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), khiến 2 người phụ nữ mang bầu bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), khiến 2 người phụ nữ mang bầu bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 25/12, trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VnExpress

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô Hyundai mang BKS 31F lưu thông trên đường Trần Duy Hưng theo hướng đại lộ Thăng Long về Nguyễn Chí Thanh, khi tới trước cửa nhà số 27 đã bất ngờ đâm vào một ô tô và hai xe máy đang di chuyển trên đường.

    Sau khi gây tai nạn, tài xế xe Hyundai không dừng lại mà điều khiển xe chạy tiếp. Phát hiện sự việc, người dân đã truy đuổi yêu cầu tài xế cho phương tiện dừng lại.

    Khi chiếc xe bỏ chạy đến ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Ngọc Vũ, chiếc xe Hyundai tiếp tục va chạm với một taxi và chỉ chịu dừng lại khi bị người dân chặn đầu.

    Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ mang bầu bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng, ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu.

    Chiếc xe máy bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Gia đình & Xã hội

    Theo các nhân chứng, tài xế gây tai nạn sau đó đã xuống xe trong trạng thái không tỉnh táo.

    Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng công an đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-xe-dien-gay-tai-nan-tren-pho-tran-duy-hung-2-ba-bau-nhap-vien-a256567.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan