+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Phát hiện bom "khủng" còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhóm công nhân phát hiện một quả bom lớn đang cắm dựng đứng ở mép sông. Quả bom được xác định vẫn còn nguyên kíp nổ, nổi một phần lên mặt nước.

    Nhóm công nhân phát hiện một quả bom lớn đang cắm dựng đứng ở mép sông. Quả bom được xác định vẫn còn nguyên kíp nổ, nổi một phần lên mặt nước.

    Vào khoảng 16h ngày 22/1, trong lúc thi công phần mố cầu Chợ Vực, thuộc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhóm công nhân đã phát hiện một quả bom lớn đang cắm dựng đứng ở mép sông.

    Quả bom còn nguyên kíp nổ, nổi một phần lên mặt nước. (Ảnh: Dân Trí)

    Ngay sau khi biết sự việc, tốp thợ đã dừng thi công, báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

    Được biết, đây là quả bom bi do đế quốc Mỹ ném xuống còn sót lại sau chiến tranh có đường kính khoảng 40cm, cắm dưới lòng sông, hiện còn nguyên kíp nổ.

    Khu vực cầu Chợ Vực. (Ảnh: Dân Trí)

    Lực lượng chức năng di dời, xử lý quả bom nói trên. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

    Chiều 23/1, trao đổi với báo chí, ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng quân sự, công an phong tỏa hiện trường chờ phương án di dời quả bom lớn vừa được phát hiện trên địa bàn.

    Theo tìm hiểu, xã Cẩm Duệ là khu vực trước đây bị đế quốc Mỹ ném bom đánh phá. Nhiều năm qua, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-phat-hien-bom-khung-con-nguyen-kip-no-khi-thi-cong-mo-cau-a353724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan