+Aa-
    Zalo

    Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng bom xăng tự chế, 1 người thiệt mạng ở Bình Thuận

    (ĐS&PL) - Để giải quyết mâu thuẫn, khoảng 10 thanh niên ở 2 nhóm đã hẹn gặp nhau nói chuyện. Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra xô xát, sau đó cả hai nhóm đã dùng nhiều hung khí, bom xăng chuẩn bị trước lao vào tấn công nhau. Hậu quả một thanh niên bị thương nặng dẫn đến tử vong.

    Báo Bình Thuận đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ 2 nhóm thanh niên đánh nhau làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

    Nguồn tin địa phương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 20/12, do có mâu thuẫn từ trước nên 2 nhóm với khoảng 10 thanh niên đã hẹn gặp nhau tại địa bàn thôn 1, xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong để giải quyết mâu thuẫn.

    hai nhom thanh nien hon chien bang bom xang tu che 1 nguoi thiet mang o binh thu
    Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Báo Bình Thuận.

    Tại đây, trong quá trình nói chuyện đã xảy ra xô xát, 2 nhóm đã sử dụng hung khí, bom xăng lao vào đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực lúc nửa đêm.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, hậu quả của vụ hỗn chiến khiến một thanh niên tên Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, trú xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) bị thương nặng ở vùng ngực trái.

    hai nhom thanh nien hon chien bang bom xang tu che 1 nguoi thiet mang o binh thu21
    Bom xăng tự chế trong vụ hỗn chiến. Ảnh: PLO

    Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

    Nhận được tin báo vụ việc, công an đã huy động trinh sát truy bắt những thanh niên tham gia hỗn chiến gây chết người. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ án nghiêm trọng này.

    Đến khoảng 8h ngày 20/12, lực lượng Công an đã bắt được một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

    Trước đó trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm, hỗn chiến trong đêm. 

    Cụ thể theo tờ Nhà báo và công luận, ngày 19/12, VKSND huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 18 bị can và Lệnh bắt 5 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

    Theo điều tra ban đầu, trước đó do có mâu thuẫn với thanh niên làng Mơ Tôn (xã Kông Lơng Khơng) nên vào khoảng 23h ngày 3/11, sau khi uống rượu, Đinh Văn Huyn (SN 2003, trú tại làng Đăk Pơ Kao, xã Tơ Tung, huyện Kbang) rủ nhiều thanh thiếu niên cùng trú tại xã Tơ Tung cùng đi đánh thanh niên làng Mơ Tôn.

    hai nhom thanh nien hon chien bang bom xang tu che 1 nguoi thiet mang o binh thuan1
    Nhóm đối tượng bị bắt. Ảnh: Nhà báo và công luận.

    Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm thanh thiếu niên nói trên đã điều khiển 6 xe mô tô lưu thông trên tuyến đường dài 2,6km từ UBND xã Tơ Tung đi về hướng làng Mơ Tôn, xã Kông Lơng Khơng.

    Trên đường đi, cả nhóm rú ga, nẹt bô và cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm. Khi đến đầu làng Mơ Tôn, nhóm đối tượng bị một số thanh niên trong làng chặn đánh gây thương tích nên tất cả bỏ chạy về xã Tơ Tung.

    Hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã vi phạm nếp sống văn minh, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở những nơi công cộng và gây nên dư luận xấu đối với an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nhom-thanh-nien-hon-chien-bang-bom-xang-tu-che-1-nguoi-thiet-mang-o-binh-thuan-a604207.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan