+Aa-
    Zalo

    Hãng chocolate danh tiếng Bỉ lao đao vì trùng tên với IS

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một hãng sản xuất chocolate có bề dày hơn 90 năm của Bỉ vừa quyết định đổi tên, vì cái tên ISIS khiến nhiều khách hàng liên tưởng đến Nhà nước Hồi giáo tàn bạo.

    (ĐSPL) - Một hãng sản xuất chocolate có bề dày hơn 90 năm của Bỉ vừa quyết định đổi tên, vì cái tên ISIS khiến nhiều khách hàng liên tưởng đến Nhà nước Hồi giáo tàn bạo.
    Theo tin tức từ Fox News, hãng chocolate Italo Susse vốn được thành lập năm 1923. Cái tên ghép từ hai nước Italy và Thụy Sĩ, nơi mà hãng chocolate danh tiếng đã học nghề.
    Hãng chocolate danh tiếng Bỉ lao đao vì trùng tên với IS

    Hãng chocolate Bỉ với thương hiệu ISIS, gây liên tưởng đến nhà nước Hồi giáo tàn bạo.

    Cái tên ISIS mới được hãng sử dụng làm thương hiệu từ năm ngoái thay cho cái tên cũ. Nhưng hiện nay, hãng chocolate của Bỉ đang phải lao đao vì sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay trước đây còn có tên gọi là ISIS.
    "Chúng tôi chọn ISIS vì đó là tên thương hiệu các loại kẹo của chúng tôi", giám đốc quảng cáo Desiree Libeert giải thích. "Nếu chúng tôi biết trước có một tổ chức khủng bố với cái tên như thế, chúng tôi đã không bao giờ sử dụng cái tên này”.
    Kể từ tháng 6, phiến quân Hồi giáo đã đổi tên tổ chức thành IS với tham vọng xây dựng một nhà nước Hồi giáo riêng ở Trung Đông. "Có những khách hàng quốc tế nói rằng họ không còn muốn mua chocolate của chúng tôi nữa vì người tiêu dùng liên tưởng đến những kẻ khủng bố”.
    Do đó, hãng chocolate của Bỉ đã phải đổi tên thành Libeert, tên họ của gia đình sở hữu công ty. Tuy nhiên, tên miền ISISChocolates.be vẫn được sử dụng cho đến nay. Công ty này sản xuất ra hơn 5.000 tấn chocolate mỗi năm với doanh thu hơn 44 triệu USD.
    Đây không phải là công ty duy nhất gặp rắc rối vì có tên là ISIS. Hồi đầu năm, một ứng dụng điện thoại được gọi là isis đã phải đổi tên thành Softcard. Theo Daily Mail, có khoảng 270 sản phẩm và dịch vụ có đăng ký với cái tên “isis” ở Mỹ. Trong khi đó tại Anh, có 35 công ty hiện vẫn đang hoạt động với cái tên này.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-chocolate-danh-tieng-bi-lao-dao-vi-trung-ten-voi-is-a63913.html
    ISIS nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda

    ISIS nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda

    (ĐSPL) - Một nhà Trung Đông học gốc cho rằng tổ chức thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông” còn nguy hiểm hơn cả tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    ISIS nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda

    ISIS nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda

    (ĐSPL) - Một nhà Trung Đông học gốc cho rằng tổ chức thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông” còn nguy hiểm hơn cả tổ chức khủng bố Al-Qaeda.