+Aa-
    Zalo

    Hành khách hoảng loạn bỏ chạy vì sân bay sụp đổ do gió mạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hành khách đã chạy trốn trong cơn hoảng loạn sau khi những cơn gió mạnh khiến phần mái của một cảnh hàng không ở Trung Quốc bị sập xuống.

    Hành khách đã chạy trốn trong cơn hoảng loạn sau khi những cơn gió mạnh khiến phần mái của một cảnh hàng không ở Trung Quốc bị sập xuống.

    [presscloud]1582[/presscloud]

    Sân bay Changbei ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị gió mạnh gây hư hại nặng và ngày 4/2.

    Trong video clip đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội, người ta thấy hành khách la hét và bỏ chạy sau khi lớp kính phủ ở lối vào ga khởi hành sụp đổ vì gió mạnh.

    Phần mái trước lối vào sân bay bị gió cuốn tung rơi xuống phía dưới.

    Các nhà dự báo thời tiết cho biết, cơn gió lúc đó đạt tốc độ trên 30 m/s, tương đương với cơn bão dữ dội.

    May mắn là không có ai bị thương trong sự việc này.

    Theo một phát ngôn viên của sân bay, các chuyến bay đã bị hoãn lại một thời gian ngắn sau đó đã hoạt động bình thường.

    Một nhân chứng có mặt lúc đó kể lại: "Chúng tôi thấy bầu trời biến thành màu đen, rồi gió đột ngột trở nên rất mạnh, sau đó thành những cơn cuồng phong thực sự.

    Ban đầu nó cũng không gây ảnh hưởng gì nhưng sau khoảng 1-2 phút, gió đã bỗng ào ào mạnh lên. Mái hiên trú ở lối vào đột nhiên vỡ ra rơi xuống. Cảnh tượng khá đáng sợ".

    Theo trang thông tin China News Service, sân bay này đã đi vào hoạt động từ năm 1996 và riêng năm ngoái đã phục vụ hơn 10,9 triệu hành khách đi lại.

    Minh Minh(Theo SCMP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-khach-hoang-loan-bo-chay-vi-san-bay-sup-do-do-gio-manh-a221659.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan