+Aa-
    Zalo

    Hành trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long, cơ quan công an đã làm các thủ tục chuyển giao hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Khu vực 3.

    Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long, cơ quan công an đã làm các thủ tục chuyển giao hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Khu vực 3 (cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9) tiếp tục làm rõ.

    Thông tin trên được báo VnExpress đăng tải. Theo đó, nghi phạm của vụ cướp ngân hàng Viettinbank chi nhánh Vĩnh Long là quân nhân 42 tuổi, cấp hàm thượng úy, công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Nghi phạm đã dùng súng tự sát tại nơi làm việc sau 2 ngày gây án. Khẩu súng thu giữ tại hiện trường vụ tự sát nghi chính là khẩu súng nghi phạm sử dụng thực hiện vụ cướp.

    Ngoài ra tại hiện trường còn có một bức thư tuyệt mệnh được cho là của nghi phạm. Nội dung bức thư cho biết, nghi phạm này đã lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp ngân hàng, vì nợ nần và làm ăn thua lỗ.

    Trước đó, vào chiều 27/9, người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng ở Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khống chế bảo vệ và nhóm nhân viên, yêu cầu gom tiền bỏ vào túi.

    Tên cướp dùng súng đe doa nhận viên ngân hàng để cướp tiền. Ảnh: Vietnamnet

    Lấy được túi tiền, kẻ cướp lên xe Air Blade không biển số tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút. Qua thống kê, ngân hàng bị cướp 207 triệu đồng.

    Qua trích xuất các camera của nhà dân khu vực, cơ quan điều tra phát hiện, sau khi tẩu thoát khoảng 1km, nghi phạm vứt bỏ đôi giày, găng tay ở gần quán karaoke. Sau đó, nghi phạm tiếp tục vứt bỏ cặp xách đen, mũ bảo hiểm ở xã Tân Lộc (huyện Tam Bình). Nghi phạm còn thay đổi trang phục, đội nón bảo hiểm, mặc áo sơ mi, gắn biển số xe, lấy tiền trong túi bỏ vào cốp rồi tiếp tục tẩu thoát.

    Theo báo Tri thức Trực tuyến, ngay đêm xảy ra vụ cướp, các điều tra viên, trinh sát đã phải thức trắng đêm, phân tích từng chi tiết vụ án, dấu vết nóng của thủ phạm.

    Từ những hình ảnh camera của người dân ghi lại, cảnh sát đã dựng lên được hành trình tẩu thoát ủa tên cướp. Sau khi gây án, tên cướp chạy về hướng chợ Phước Yên rồi vòng qua xã Phú Quới để ra QL1 đi về hướng Cần Thơ.

    Đến sáng 29/9, 2 ngày sau khi xảy ra vụ cướp, cảnh sát đang dần được làm rõ manh mối, thủ phạm thì nhận được tin báo, một quân nhân dùng súng tự tử. Lực lượng cảnh sát đến nơi xác định nạn nhân là NVK (42 tuổi), dùng súng tự sát tại nơi làm việc.

    Đại tá Phạm Văn Ngân, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, triệu tập cuộc họp có dự tham dự của đại diện lực lượng quân đội, thông báo tiến độ điều tra, kết quả của vụ án. Tại cuộc họp, đại tá Ngân khẳng định: “Vụ cướp và vụ tự sát là có liên quan với nhau”, đại tá Ngân nói.

    Ngay trong tối 29/9, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, ngành chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành an táng. Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin chính thức cho báo chí, xác định đã làm rõ thủ phạm của vụ cướp.

    Ngày 30/9, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thưởng nóng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng. Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Long Hồ được khen thưởng, kèm với tổng số tiền 20 triệu đồng.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-pha-an-vu-cuop-ngan-hang-o-vinh-long-a203647.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan