+Aa-
    Zalo

    HLV Park Hang-seo phát biểu bất ngờ trước thềm vòng loại U23 châu Á

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Park Hang Seo cho biết bóng đá Việt Nam giờ đây không cần quá bận tâm đến đối thủ Thái Lan.

    Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Park Hang-seo cho biết bóng đá Việt Nam giờ đây không cần quá bận tâm đến đối thủ Thái Lan.

    Trong quá khứ, tuyển Việt Nam thường xuyên thất bại trước “kình địch” Thái Lan ngay cả khi có phong độ cao nhất. “Cái dớp” này không chỉ khiến các cầu thủ mà ngay cả người hâm mộ Việt Nam cũng ngán ngẩm đối thủ đến từ xứ Chùa vàng.

    Tuy nhiên, kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền vào cuối năm 2017, các đội tuyển Việt Nam đã lột xác hoàn toàn. Không chỉ cải thiện kỹ chiến thuật, các cầu thủ Việt Nam còn thể hiện tinh thần và bãn lĩnh chiến đấu mạnh mẽ hơn trước. Chính những yếu tố này giúp bóng đá Việt Nam trải qua một năm đầy thành công, với đỉnh cao là việc vô địch AFF Cup 2018.

    Ông Park cho rằng với thành quả đạt được, cầu thủ Việt Nam lúc này đã gạt đi tâm lý lo lắng nếu phải đối đầu với Thái Lan. Ảnh: Vnexpress.

    Trước thềm vòng loại U23 châu Á, nơi U23 Việt Nam nằm cùng bảng U23 Thái Lan, tờ Fox Sports Asia dẫn lời HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi biết trước đây các cầu thủ Việt Nam thường có tâm lý lo sợ mỗi khi đối đầu với đội tuyển Thái. Nó có thể do sự tự tin vì chênh lệch trình độ, cũng có thế vì ám ảnh quá khứ thua nhiều hơn thắng”.

    “Tâm lý tự ti khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu không tốt trước Thái Lan và phải chịu những kết quả không đáng có. Tuy nhiên, mọi chuyện hiện tại đã khác. Tôi tin rằng không cầu thủ nào còn e ngại Thái Lan nữa”.

    “Tôi nói như thế không có nghĩa là hạ thấp tuyển Thái Lan. Họ vẫn là đội bóng mạnh ở khu vực. Thế nhưng, mục tiêu của tuyển Việt Nam bây giờ khác rồi. Chúng ta phải xác định đối thủ lớn là Hàn Quốc, Nhật Bản… Có thể khoảng cách giữa chúng ta và họ vẫn còn rất xa, nhưng việc xác định tâm thế như thế sẽ giúp các cầu thủ tự tin và mạnh mẽ hơn”.

    Được biết, kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam năm 2017, thầy Park mới một lần đối đầu Thái Lan ở giải giao hữu Cup M-150 tại Bangkok. Trận đó, đội U23 của ông thắng 2-1, trước khi lên đường sang Trung Quốc dự giải vô địch U23 châu Á. Ở các cấp độ đội tuyển khác, ông chưa từng gặp Thái Lan nhưng đã gặp nhiều đối thủ mạnh hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Iraq...

    U23 Việt Nam hiện tại đóng quân ở Hà Nội, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Đội sẽ lần lượt tiếp đón Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là giành ngôi nhất bảng K để giành quyền tham dự vòng chung kết tại Thái Lan vào năm 2020.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-park-hang-seo-phat-bieu-bat-ngo-truoc-them-vong-loai-u23-chau-a-a266086.html
    Sự kiện: HLV Park Hang-seo
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan