Lực lượng PCCC BSR tham gia chữa cháy khẩn cấp 2 ô tô va chạm


Thứ 6, 15/06/2018 | 08:32


Chiều tối ngày 14/6/2018, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chữa cháy thành công 2 ô tô va chạm tại Quảng Ngãi.

Chiều tối ngày 14/6, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chữa cháy thành công 2 ô tô va chạm tại ngã tư thuộc xã Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Vào hồi 16h43’ ngày 14/6, bộ phận trực nóng PCCC của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhận được tin báo có 2 xe ô tô va chạm và đang bốc cháy dữ dội trên đường Võ Văn Kiệt, tại ngã tư gần Vietcombank Dung Quất thuộc địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Hiện trường vụ cháy.
Lực lượng PCCC BSR tiếp cận đám cháy.
Triển khai công tác chữa cháy một cách khẩn trương.

16h44’, Đội PCCC BSR báo cáo Lãnh đạo Công ty và được lệnh điều động một xe chữa cháy di chuyển gấp đến hiện trường vụ cháy. Xe chữa cháy A-001 (biển số 76K-9730) cùng với 4 nhân viên PCCC Công ty đã có mặt tại hiện trường lúc 16h46’.

Đến nơi, hiện trường vụ cháy là xe phun bê tông đâm vào hông của xe chở gỗ dăm, gây vỡ bình chứa nhiên liệu trên xe chở gỗ dăm, nhiên liệu tràn ra và bốc cháy.

Đội PCCC Công ty BSR triển khai 2 đường vòi C phun bọt khống chế đám cháy. Cùng thời điểm này, Công an Quảng Ngãi điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Chỉ sau 10 phút, đám cháy căn bản được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải chở dăm gỗ BKS 92C - 133.57 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng Nam - Bắc. Đến ngã tư giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và đường nhánh khu vực Khu kinh tế Dung Quất thì xảy ra va chạm với với xe phun bê tông BKS 76C - 069.45.

Phun bọt khống chế đám cháy.
Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt.

Cú va chạm làm 2 xe bốc cháy, các tài xế nhanh chân mở cửa thoát thân. Tuy nhiên, pha va chạm mạnh cùng ngọn lửa dữ dội đã khiến 3 người bị thương, cabin xe tải và xe bê tông hư hỏng nặng.

Tổng giám đốc Công ty đã kịp thời biểu dương tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, dũng cảm xông pha, làm việc hăng say hết mình của lực lượng PCCC Công ty. Đây là những hành động đẹp, thể hiện nghĩa cử vì cộng đồng của người thợ lọc dầu.

Hương Nguyên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luc-luong-pccc-bsr-tham-gia-chua-chay-khan-cap-2-o-to-va-cham-a233108.html