+Aa-
    Zalo

    Lai dắt tàu Bình Đình bị hỏng máy cùng 11 ngư dân về cảng an toàn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tàu BĐ 91377 TS bị hỏng máy, trôi dạt trên biển đã được tàu của Bộ đội biên phòng cửa khẩu Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức tìm kiếm và lại dắt về cảng an toàn.

    (ĐSPL) - Tàu BĐ 91377 TS bị hỏng máy, trôi dạt trên biển đã được tàu của Bộ đội biên phòng cửa khẩu Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức tìm kiếm và lại dắt về cảng an toàn.

     

    Theo bản tin mới nhất của VTV, tàu BĐ 91377 TS có công suất 400 mã lực hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương kết hợp với câu mực ở vùng biển gần đảo Trường Sa lớn của tỉnh Khánh Hòa được hơn nửa tháng thì bị hỏng máy, trôi tự do trên biển trong điều kiện gió cấp 5, cấp 6, biển động.

    Sau đó khoảng vài tiếng, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng, cửa khẩu Phú Quý tìm kiếm và phát hiện tàu Bình Định trôi dạt ở vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 42 hải lý về hướng Đông, trên tàu có 11 người, tất cả đều được đưa về an toàn.

    Trước đó, theo tin tức từ Trung tâm tin VOV, ngày 12/6, tàu BĐ 91377 TS đã liên lạc với Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam trên tần số 7.903 kHz với nội dung: Tàu BĐ 91377 TS bị hỏng máy 1 tuần nay, tàu đã cố gắng tự sửa chữa nhưng vẫn không khắc phục được.

    Lúc báo tin, trên tàu BĐ 91377 TS có 11 ngư dân. Tàu đang thả trôi với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ tại vị trí có tọa độ 09-54N 109-17E, cách Vũng Tàu 134 hải lý về phía Đông Nam.

    Ngay sau khi nhận được thông tin này, Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã ngay lập tức thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã triển khai phát thông báo khẩn Thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các tàu trong khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu bị nạn.

    Trong khi đó, theo bản tin trên báo Pháp luật TP HCM, cho đến ngày 14/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân vẫn chưa tìm được ông Võ Văn Chính (57 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An)-bị đâm chìm tàu, mất tích trên biển. 

    Trước đó, khoảng 18g40 đêm 4/6, tàu NA-90682-TS chở ông Vinh cùng ông Võ Sỹ Tương (chủ tàu) và anh Trương Như Hải (cùng trú phường Nghi Hải), đang neo đậu tại vùng biển có tọa độ 18 độ 53 phút  Bắc – 106 độ 03 phút Đông, cách đảo Mắt 8 hải lí về phía Đông – Đông Bắc để đánh cá thì bị một con tàu lớn lao tới, đâm chìm. Sau khi đâm chìm tàu NA-90682-TS khiến ông Tương, ông Chính, anh Hải rơi xuống biển thì con tàu lớn tăng tốc bỏ chạy.

    Sau hơn một giờ nỗ lực bơi trên biển, ông Tương và anh Hải may mắn được tàu đánh cá của ngư dân ở thị xã Cửa Lò phát hiện cứu sống, còn ông Chính bị mất tích. Đến nay cũng vẫn chưa có thêm thông tin gì về con tàu gây tai nạn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-dat-tau-binh-dinh-bi-hong-may-cung-11-ngu-dan-ve-cang-an-toan-a36878.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan