+Aa-
    Zalo

    Lãnh án 5 năm tù vì ... “say men tình” cùng bạn gái nhí

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Do có tình cảm với nhau nên đôi bạn trẻ đưa nhau vào buồng bà nội để “say men tình”. Sau hai lần thì bị mẹ cô bé phát hiện, trình báo công an.

    (ĐSPL) -  Do có tình cảm với nhau nên đôi bạn trẻ đưa nhau vào buồng bà nội để “say men tình”. Sau hai lần thì bị mẹ cô bé phát hiện, trình báo công an.

    Theo tin từ báo Công an TP. HCMTAND cấp cao tại TP.HCM vừa đưa bị cáo Châu Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) ra xét xử tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Trước đó, bị cáo bị TAND tỉnh Bến Tre xử phạt 5 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

    Tuy nhiên, khi tòa phúc thẩm vừa tiến hành phiên tòa, bị cáo Nam đã xin rút kháng cáo vì nhận thấy các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Phạm tội ở tuổi vị thành niên; Đầu thú với công an; Gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt… đều đã được HĐXX cấp sơ thẩm xem xét.

    Bị cáo Nam tại tòa - Ảnh : Pháp luật TP.HCM.

    Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP. HCM cũng cho biết, theo hồ sơ vụ án, Châu Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có tình cảm với cháu Phạm Thị Bảo V. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương). Trưa ngày 19/2, đôi bạn trẻ rủ nhau qua nhà của bà nội Nam để chơi. 

    Tại đây, hai người đưa nhau vào buồng định quan hệ. Sau đó, cả hai tới nhà một người bạn uống bia. Chiều cùng ngày, mẹ gặng hỏi thì V. khai ra mọi hành vi. 

    Tại cơ quan điều tra, Nam còn khai nhận, trước đó mấy ngày Nam và V. cũng quan hệ tình dục ngay tại nhà bà nội của Nam.

    Với hành vi đó, Nam bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt Châu Hoàng Nam 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. 

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    [mecloud]vRo3WjxZN8[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-an-5-nam-tu-vi-say-men-tinh-cung-ban-gai-nhi-a117543.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.