+Aa-
    Zalo

    Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm ở Bình Phước

    (ĐS&PL) - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt quả tang một số đối tượng có hành vi vận chuyển và mua bán cá thể động vật quý hiếm nhằm mục đích kiếm lời.

    Tin trên báo Lao động, ngày 25/7, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, mua bán động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

    Theo đó, đối tượng bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1976, thường trú xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

    lien tiep bat giu cac doi tuong mua ban dong vat nguy cap quy hiem o binh phuoc
    Người phụ nữ bị xử lý hình sự vì đem bán cá thể Tê Tê bắt được trên rẫy. Ảnh: Báo Lao động.

    Công an TP. Đồng Xoài cho biết, vào ngày 24/7, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành kiểm tra xe máy do Nguyễn Thị Hà điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe Nguyễn Thị Hà đang chở cá thể Tê Tê còn sống.

    Cơ quan chức năng xác định, đây là động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhóm IB, cân nặng 7.7kg. Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Xoài đã đưa Nguyễn Thị Hà cùng tang vật, phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

    Tại cơ quan công an, bà Hà khai chiều 23/7, trong lúc làm rẫy bắt được con Tê Tê trên rồi mang về nhà cất giấu. Đến sáng hôm sau, người phụ nữ này bỏ con Tê Tê vào túi lưới, giấu trong ba lô rồi chạy xe máy đến TP. Đồng Xoài để bán. Tuy nhiên, khi chưa bán được thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

    Bước đầu, công an xác định bà Hà có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý.

    Trước đó, tin từ Công an tỉnh Bình Phước, ngày 21/7, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận một cá thể Tê Tê có trọng lượng 6,8kg, là tang vật do Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bắt giữ vào trưa 20/7 trong vụ mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm.

    lien tiep bat giu cac doi tuong mua ban dong vat nguy cap quy hiem o binh phuoc1
    Đối tượng mang Tê Tê đi bán kiếm lời thì bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp.

    Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 20/7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đồng Xoài, phối hợp với Công an phường Tân Xuân, trong quá trình thực nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT.753 thuộc khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thì phát hiện đối tượng Bùi Công Thành (41 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) điều khiển xe máy biển số 93P2-448.12, trên xe chở theo bao xác rắn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

    Qua kiểm tra phát hiện bên trong bao xác rắn đựng 1 cá thể động vật còn sống, khối lượng 6,8 kg, xác định ban đầu cá thể là Tê Tê (động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Danh mục nhóm IB).

    Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản, đưa Bùi Công Thành và tang vật, phương tiện về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ.

    Sau khi bị bắt giữ, Thành khai nhận vào sáng 20/7, trên đường đi đến xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú đã mua lại con Tê Tê của một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với giá 3,9 triệu đồng với mục đích bán kiếm lời. Khi đang trên đường chở đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

    Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22-1-2019 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-mua-ban-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-o-binh-phuoc-a584208.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan