+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn trong chăn thả bò, một người bị chém trọng thương

    (ĐS&PL) - Công an TP.Phan Thiết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích làm một người bị thương nặng do mâu thuẫn trong việc chăn thả bò.

    Pháp luật Việt nam đưa tin, ngày 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.Phan Thiết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại khu phố 8, phường Đức Long, TP.Phan Thiết vào ngày 10/11 làm một người bị thương nặng.

    Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/11, một nhóm thanh niên (gồm 4 đối tượng) có hành vi sử dụng hung khí chém ông L.H.H (sinh năm 1970, HKTT tại Khu phố 8, phường Đức Long, TP.Phan Thiết) gây thương tích sau đó tẩu thoát.

    Ông H được người thân và quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Qua kiểm tra thương tích ban đầu tại bệnh viện, ông H bị đứt 2/3 ngón tay út phải, 1 vết thương hở tại vùng đầu bên trái (khâu 7 mũi), hiện đang hôn mê và được bác sĩ cấp cứu tích cực.

    mot nguoi bi chem trong thuong vi mau thuan trong chan tha bo
    Công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân tối 10/11. Ảnh: Lao động.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Phan Thiết đã triển khai lực lượng tổ chức tập trung xác minh, truy tìm các đối tượng gây án; đồng thời, ghi lời khai những người có liên quan.

    Đến khoảng 17h45 cùng ngày, 4 đối tượng gây án đã đến Công an phường Đức Long trình diện, gồm: L.T.N (sinh năm 1998, trú tại Khu phố 4, phường Phú Trinh); H.B (sinh năm 1987, trú tại Khu phố 7, phường Đức Long); N.V.C (sinh năm 1991, trú tại Khu phố 5, phường Lạc Đạo); H.T (sinh năm 1985, trú tại Khu phố 7, phường Đức Long), cùng tại TP.Phan Thiết, theo Báo Bình Thuận.

    Qua đấu tranh ban đầu, xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông H và đối tượng B; trong lúc chăn thả bò, B đã nhiều lần để bò đi vào khu vực gần nhà ông H giẫm đạp làm vỡ ống nước.

    Đến khoảng 15h20 ngày 10/11, ông H gặp B đang chăn bò gần đó nên đi ra yêu cầu B không được cho bò vào uống nước giẫm đạp làm bể ống nước nhà ông nữa, “không thì đừng trách”. Lúc này, B gọi điện thoại cho 3 đối tượng (gồm: L.T.N, N.V.C và H.T) mang theo 1 cây xà beng, 1 cây ba chỉa đến và xảy ra sự việc như trên.

    Nhận được tin báo, Công an TP.Phan Thiết đã tổ chức truy xét các đối tượng và điều tra vụ việc, Lao động đưa tin.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-trong-chan-tha-bo-mot-nguoi-bi-chem-trong-thuong-a599088.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan