+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tông gãy chân sĩ quan cảnh sát rồi tẩu thoát

    (ĐS&PL) - Thiếu tá N.X.C (36 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bị 1 nam thanh niên vi phạm giao thông tông gãy chân rồi tẩu thoát.

    Theo thông tin từ VTC News, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật CT và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam cảnh sát vào viện trong tình trạng đau cẳng chân trái sau tai nạn giao thông, chân có hiện tượng phù nề, biến dạng.

    Được biết, do đối tượng nam thanh niên tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, cố tăng ga nhằm tẩu thoát khi vi phạm điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tông vào người Thiếu tá N.X.C khiến Thiếu tá C. bị gãy xương cẳng chân.

    nam thanh nien khong doi mu bao hiem tong gay chan si quan canh sat

    Hình ảnh Thiếu tá N.X.C bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

    Ngay sau đó, Thiếu tá C. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, tiếp đó được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau và hạn chế vận động cẳng chân trái sau tai nạn giao thông, cẳng chân và bàn chân phù nề nhiều, biến dạng, theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống.

    "Bệnh nhân được chẩn đoán gãy 2 xương cẳng chân trái và trật khớp lisfranc", BS Khánh nói và cho biết đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh kín, kết hợp xương cẳng chân bằng đinh nội tủy trên màn hình tăng sáng để tránh nguy cơ nhiễm trùng cao khi mổ mở.

    nam thanh nien khong doi mu bao hiem tong gay chan si quan canh sat dspl
    PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức cùng ekip mổ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân N.X.C. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống
    nam thanh nien khong doi mu bao hiem tong gay chan si quan canh sat dspl2
    Bệnh nhân N.X.C được PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra sau phẫu thuật và hướng dẫn tập phục hồi chức năng. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

    Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực giảm đau, giảm phù nề và tập phục hồi chức năng. Hiện tại tình trạng vết mổ của bệnh nhân đã khô, vận động gối, cổ chân tốt. Dự kiến sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục tập phục hồi chức năng để có thể vận động bình thường trở lại.

    Theo chuyên gia, cận Tết số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông tăng cao, nhiều ca tử vong do chấn thương nặng, đến viện muộn.

    Các bác sĩ khuyến cáo người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông, hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và đồng thời phải luôn chấp hành tốt Luật An toàn giao thông tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

    Khi xảy ra tai nạn chấn thương cần liên hệ cấp cứu 115 để di chuyển nạn nhân đúng cách đến cơ sở y tế chuyên sâu để kịp thời xử lý và điều trị.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-khong-doi-mu-bao-hiem-tong-gay-chan-si-quan-canh-sat-roi-tau-thoat-a605066.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan