+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên lừa đồng nghiệp vào rừng để giở trò đồi bại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ chị B đi lấy quà sinh nhật. Tuy nhiên, nam thanh niên đã chở đồng nghiệp đến nơi vắng vẻ rồi đe dọa để giở trở đồi bại với nạn nhân.

    Sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ chị B đi lấy quà sinh nhật. Tuy nhiên, nam thanh niên đã chở đồng nghiệp đến nơi vắng vẻ đe dọa để giở trở đồi bại với nạn nhân.

    Báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, ngày 27/2, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Lộc (22 tuổi, tổ 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

    Nạn nhân trong vụ án này là chị H.T.B. (22 tuổi, trú khu vực 6, phường Phước Vĩnh, TP Huế, là đồng nghiệp của Lộc tại công ty).

    Đối tượng Lộc - Ảnh: báo Dân Trí

    Báo Dân Việt thông tin, trước đó, vào lúc 11h30 ngày 21/2, sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ B cùng mình đi lấy quà sinh nhật và B đồng ý. Sau đó, Lộc điều khiển xe máy chở B theo đường Hồ Đắc Di lên khu vực gần Trường Đại học Luật (Đại học Huế). Tại đây, Lộc vờ hỏi mượn điện thoại của B và cô gái này đưa cho Lộc chiếc điện thoại hiệu OPPO.

    Sau khi lấy điện thoại, Lộc tiếp tục chở B theo hướng lên đồi Nam Lăng, thuộc địa phận phường Thủy Phương. Thấy hành vi của Lộc bất thường, B cảnh giác nhảy xuống xe thì Lộc rút ra từ trong người một cái kéo bấm (dùng để cắt chỉ may) ép buộc B tiếp tục đi với mình nếu không sẽ bị giết.

    Sau đó, Lộc chở B đến một khu vực rừng núi vắng vẻ rồi dùng kéo bấm đe dọa B không được lấy lại điện thoại nhằm chiếm đoạt. Tiếp đó, Lộc dùng kéo bấm uy hiếp B để thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái này. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Lộc còn cướp của B hơn 300.000 đồng.

    Gây án xong, Lộc lập tức bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Munh. Sau nhiều ngày lẩn trốn, qua sự vận động của người thân, nam thanh niên này đã ra đầu thú và bị Công an thị xã Hương Thủy bắt khẩn cấp vào ngày 26/2.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-lua-dong-nghiep-vao-rung-de-gio-tro-doi-bai-a182347.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan