+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Nóng vấn đề nợ đọng thuế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐS&PL) - Đến ngày 30/6/2014, tổng số nợ đọng thuế trên toàn tỉnh Nghệ An là 835 tỷ đồng, trong đó có 83,6 tỷ đồng nợ khó thu, 29 tỷ đồng nợ chờ xử lí, hơn 168 tỷ đồng tiền phạt, 619,3 tỷ đồng nợ thông thường...

    (ĐS&PL) - Đến ngày 30/6/2014, tổng số nợ đọng thuế trên toàn tỉnh Nghệ An là 835 tỷ đồng, trong đó có 83,6 tỷ đồng nợ khó thu, 29 tỷ đồng nợ chờ xử lí, hơn 168 tỷ đồng tiền phạt, 619,3 tỷ đồng nợ thông thường...

    Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh sáng 15/7, vấn đề nợ đọng thuế được các đại biểu hết sức quan tâm. Theo báo cáo giải trình của Cục thuế Nghệ An, trong những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Đến 30/6/2014, tổng số nợ đọng thuế trên toàn tỉnh là 835 tỷ đồng, trong đó có 83,6 tỷ đồng nợ khó thu, 29 tỷ đồng nợ chờ xử lí, hơn 168 tỷ đồng tiền phạt, 619,3 tỷ đồng nợ thông thường…

    Xem Clip tại đây (Nguồn: NAO):

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-nong-van-de-no-dong-thue-a41574.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quốc hội bắt đầu chất vấn các bộ trưởng

    Quốc hội bắt đầu chất vấn các bộ trưởng

    (ĐSPL) - Hôm nay (19/11), Quốc hội bước vào phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sau khi nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này.

    Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế?

    Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế?

    Khi đưa ra xin ý kiến các đại biểu về những bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn, trên cơ sở câu hỏi chất vấn mà vị đại biểu gửi đến Đoàn thư ký thì Bộ trưởng Y tế cũng không nhiều